Đoàn cơ sở Vietcombank Bình Dương: Phát huy tốt vai trò của đoàn viên

Cập nhật: 10-04-2010 | 00:00:00

ĐV Vietcombank sôi nổi và đầy quyết tâm khi tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn khối Doanh nghiệp phát độngĐoàn cở sơ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) Bình Dương thuộc Đoàn khối doanh nghiệp gồm 3 chi đoàn trực thuộc, với 145 đoàn viên (ĐV). Với đặc điểm như vậy nên hoạt động của Đoàn có nhiều thuận lợi. Bằng sự linh hoạt, lồng ghép các chương trình hoạt động của Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, sân chơi của Đoàn đã tạo được môi trường tích cực để ĐV rèn luyện, trưởng thành, góp phần cho sự phát triển của đơn vị.

Sự chuyển biến có thể kể đến là thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng các hình thức như tổ chức nói chuyện chuyên đề, viết nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác đã có tác động tích cực trong nhận thức của ĐV. Phong trào tiết kiệm, chống lãng phí đồ dùng lao động, sắp xếp thời gian làm việc khoa học, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... được ĐV hăng hái thực hiện. ĐV góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngân hàng. Hiện ngân hàng gồm 1 chi nhánh và 4 phòng giao dịch trực thuộc, thị phần huy động vốn chiếm 12%, thị phần tín dụng chiếm 15%, thị phần thanh toán quốc tế chiếm 30% trên địa bàn, thị phần thẻ ghi nợ nội địa chiếm 40% thị phần trên địa bàn. Với sự nỗ lực trong công việc, nhiều ĐV đã nhận được bằng khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp ngành...

Phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của Đoàn có sự phát triển rõ rệt về số lượng lẫn chất lượng trong thời gian gần đây cũng là một dấu ấn. Từ các hoạt động vui chơi, giải trí tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi thoải mái trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Ngoài ra, ĐV còn được tham gia mở rộng mối quan hệ, giao lưu với các đối tác khách hàng truyền thống thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu thể thao, nói chuyện về vai trò phụ nữ thời đại mới, nói chuyện văn minh văn hóa doanh nghiệp, tham gia các hội thi...

Ý thức về trách nhiệm với cộng đồng xã hội được toàn thể ĐV tham gia. Hàng năm, các chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà mẹ VNAH, chăm lo trẻ em qua các suất học bổng, tặng quà nhân ngày trung thu, góp quỹ ủng hộ người nghèo, ủng hộ 1 ngày lương (100.000 đồng) cho bộ đội huyện đảo Trường Sa, ủng hộ đồng bào lũ lụt...

Qua đó, cho thấy chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn ngày càng nâng cao. Anh Lê Duy Bảo - Bí thư Đoàn cho biết: “Trong thời gian tới, Đoàn cơ sở sẽ tăng cường các hoạt động phối kết hợp với chính quyền, công đoàn tổ chức các buổi tọa đàm về công tác chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn công tác nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, duy trì và tăng cường các chuyến đi về nguồn, tham quan di tích lịch sử nhân các ngày lễ lớn” nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức trong thời kỳ hội nhập cho ĐV.

Được biết, một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên của Đoàn cơ sở Vietcombank còn là công trình thanh niên chăm sóc các ngôi mộ thuộc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thực hiện tốt chào cờ sáng thứ hai đầu tuần...

NGỌC TRINH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên