Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề

Cập nhật: 08-10-2019 | 12:26:45

(BDO) Sáng 8-10, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề - đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng hơn 400 cán bộ công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ), chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có  17 chương, 221 điều, quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao đông, các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động… Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm, chú trọng đến các nội dung thiết thực, như: Chế độ tiền lương, quy định thời gian làm thêm, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp lao động, những nội dung cần bổ sung vào hợp đồng lao động, quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, về bảo hiểm xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động; tăng sự linh hoạt trong bố trí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng nhu cầu của một bộ phận NLĐ và góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi tiền lương của NLĐ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh thông tin rộng rãi đến đoàn viên, NLĐ về nội dung dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để ai cũng được biết, cập nhật, nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến. Quá trình lấy ý kiến cần được tổ chức rộng rãi, bảo đảm sự tham gia của đông đảo NLĐ; các ý kiến tổng hợp cần phản ánh được ý chí và nguyện vọng của đa số NLĐ, trong đó, cần tập trung vào các nhóm nội dung cơ bản như đã nêu trên.

Các ý kiến đóng góp của cử tri sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp sắp tới.

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên