Đoàn khối doanh nghiệp: Nhiều hoạt động hướng đến thanh niên công nhân

Cập nhật: 26-04-2014 | 00:00:00

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển chi đoàn, chi hội tại các doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước và chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân (TNCN) tại đơn vị, thời gian qua, Đoàn khối DN đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích cho TNCN sau những giờ làm căng thẳng.

Điểm nổi bật của các hoạt động này là các chương trình gần gũi với đời sống TNCN và được tổ chức thường xuyên ngay khi chi đoàn, chi hội sắp xếp được thời gian, huy động được TNCN và nơi tổ chức. Các hoạt động cụ thể như tổ chức chương trình “Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông” cho hơn 150 TNCN làm việc tại Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương; chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp luật, giúp đỡ TNCN gặp khó khăn và các chương trình văn nghệ, chiếu phim phục vụ TNCN…

TNCN tham gia dọn dẹp vệ sinh tại công ty. Trong ảnh: TNCN Chi hội CMC Vina (Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TX.Dĩ An) làm sạch, đẹp môi trường. Ảnh: T.LÊ

Để thực hiện tốt Đề án tập hợp TNCN, Hội LHTN khối DN xác định trước hết cần phải gần gũi và nắm bắt nhu cầu thiết thực của họ. Vì thế, các hoạt động mà hội hướng tới là phát huy vai trò xung kích của thanh niên vì lợi ích thiết thực cho DN và cộng đồng thông qua tổ chức Đoàn, chi hội LHTN. Trên thực tế, nhiều hoạt động hỗ trợ TNCN đã được các chi hội TNCN thực hiện như tổ chức chuyến xe chở TNCN về quê đón tết; tạo quỹ ủng hộ những TNCN gặp tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn vững vàng vươn lên trong cuộc sống; các chương trình vui xuân đón tết cho hội viên thanh niên không có điều kiện về quê ăn tết; hội thi “Duyên dáng Protrade”…

Anh Đỗ Văn Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Công ty CMC Vina (Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TX.Dĩ An), cho biết chi hội đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực như ra quân Ngày thứ bảy tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, các tuyến đường trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2... Những hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, gắn kết các bạn TNCN với nhau hơn qua hoạt động hết sức ý nghĩa.

“Thời gian tới, Đoàn, Hội khối DN sẽ tiếp tục duy trìcác hoạt động hiện có và xây dựng những mô hình mới nhằm bắt kịp nhu cầu của TNCN. Chính từ những hoạt động tổ chức thường xuyên này, Đoàn, Hội khối DN nhận thức được rằng việc nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của TNCN là vô cùng cần thiết”, anh Huỳnh Thanh Trà, Phó Bí thư Thường trực Đoàn khối DN, nói.

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên