Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh: Trồng mới 130.000 cây xanh

Cập nhật: 22-02-2020 | 11:08:23

Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh được thực hiện thông qua việc cụ thể hóa đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2022”.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện đề án vào các đợt cao điểm như phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Tháng Thanh niên, hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất”, ra quân tuyên truyền hưởng ứng “Ngày trái đất” và thí điểm mô hình “Khu phố xanh” trên địa bàn dân cư, “Ngày môi trường thế giới”…

Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã có 15.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia 550 buổi ra quân vệ sinh môi trường; trồng mới 130.000 cây xanh các loại; thu gom và xử lý gần 14 tấn rác thải; dọn dẹp vệ sinh khơi thông dòng chảy, bảo vệ dòng sông quê hương với gần 100km đường giao thông, tuyến kênh, rạch; tiết kiệm được gần 80.000 KWH điện...

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên