Đoàn viên thanh niên huyện Thuận An: Thực hiện nhiều công trình ý nghĩa trong mùa hè tình nguyện

Cập nhật: 25-09-2010 | 00:00:00
Thực hiện chương trình “Vì đàn em” các lớp học tình thương ôn tập hè cho trẻ em sống lang thang được duy trì ở khắp mọi nơi. Mặc dù điều kiện đến trường của nhiều em còn khó khăn vì phải bận mưu sinh nhưng giờ học vẫn diễn ra thường xuyên, thu hút hơn 250 em đến học tập và 45 thanh niên tình nguyện tham gia giảng dạy. Phong trào “Sáng tạo trẻ” là hoạt động kích thích sự sáng tạo của tuổi trẻ, từ đây nhiều ý tưởng tưởng như rất vô lý của các bạn lại có ý nghĩa lớn trong đời sống như mô hình bắn pháo trong công tác giảng dạy của bạn Nguyễn Văn Hoàng. Kết hợp cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với phong trào “Tự học tự rèn” không chỉ khơi dậy tinh thần thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt của người thanh niên thời đại mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển trên địa bàn. Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, Huyện đoàn đã đăng ký giúp đỡ được 50 hộ nghèo dưới các hình thức: hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, tặng 20 sổ tiết kiệm cho gia đình khó khăn trị giá 40 triệu đồng. Công trình thu gom giấy vụn gây quỹ học bổng Hồ Văn Mên, Quỹ Khuyến học khuyến tài đã trao học bổng, ủng hộ sách, tập, xe đạp cho các em tiếp tục đến trường với tổng giá trị hơn 136 triệu đồng. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, trong đợt hè tình nguyện này nhiều bạn ĐVTN đã tự nguyện tham gia tuần tra, canh gác cùng công an, lực lượng dân quân truy bắt tội phạm. Qua 3 tháng kết hợp các bạn đã thực hiện phá án thành công 188 vụ chủ yếu tập trung vào các tội danh trộm cắp tài sản, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Ngoài ra, Huyện đoàn còn đăng ký thực hiện tuyến đường mẫu, tổ chức ra quân vận động người dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 15.877 thanh niên tham gia hưởng ứng. Tổng kết mùa hè tình nguyện năm 2010, một thành viên Ban Chỉ huy chiến dịch cho biết, thời gian gần đây, hoạt động hè tình nguyện của các bạn ĐVTN trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia như hiến máu nhân đạo, thực hiện công trình thanh niên, tham gia công tác từ thiện, ra quân vì an toàn giao thông... Hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm được nâng cao về chất. Thông qua hoạt động tình nguyện đã mở rộng khối đoàn kết tập hợp TNCN, thanh niên tôn giáo vào sinh hoạt trong tổ chức nhất định.            KIM HÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên