Đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 01-10-2020 | 08:42:15

Hôm qua (30-9), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ V, năm 2020. Tham dự đại hội có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị, thành phố, cùng các điển hình tiên tiến trong phong trào TĐYN.

Lãnh đạo tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN giai đoạn 2015-2020. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Khơi gợi tinh thần thi đua yêu nước

Đại hội TĐYN lần thứ V, năm 2020 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, kết tinh trong phong trào TĐYN ở địa phương. Đây là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, nhận định khách quan những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp, mục tiêu trong công tác thi đua - khen thưởng, tiếp tục khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, xây dựng phong trào TĐYN của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, tổ chức phong trào TĐYN; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện, xác định phong trào TĐYN là động lực then chốt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, thiết thực và phù hợp, góp phần mang lại những kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như: “Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Nhiều phong trào thi đua được phát động trong giai đoạn 2015-2020 xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, có nội dung khá toàn diện, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống người lao động, vừa chú trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, tập thể và cá nhân, như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất”...

Nhìn lại các phong trào TĐYN trong 5 năm qua có thể nói đây thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả của các phong trào TĐYN, thực hiện các cuộc vận động đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ gìn ổn định trật tự, an toàn xã hội; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực lao động sản xuất đã góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn tỉnh tăng trưởng với nhịp độ khá, chất lượng và hiệu quả được tăng lên theo từng năm, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2015-2020 đều đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Đưa Bình Dương phát triển bền vững

Với phương hướng “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp”, Đại hội TĐYN tỉnh Bình Dương lần thứ V xác định nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐYN, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ tiếp tục kêu gọi triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường phát triển thể dục thể thao cho cộng đồng dân cư, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và phát huy yếu tố văn hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để văn hóa thực sự là động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đề cao vai trò, trách nhiệm về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Song song đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội TĐYN lần thứ V đã tổ chức giao lưu với 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; tổ chức trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân; trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 32 tập thể; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 71 tập thể và 329 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN giai đoạn 2015-2020.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên