Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Cập nhật: 18-10-2019 | 10:29:41

Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào đêm 16-10, đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 3-1 trước Indonesia, lúc này đã vươn lên trong nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 và đoạt vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023.

Theo quy định của FIFA, ngoài 8 đội đầu bảng ở khu vực châu Á, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đặc biệt, những cái tên này đồng thời đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, trong trường hợp nước chủ nhà Qatar đã có suất tham dự World Cup 2022, đứng đầu bảng E hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội xếp thứ 5 của nhóm nhì bảng sẽ được trao vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo bảng xếp hạng nhóm các đội nhì bảng của 8 bảng đấu sau loạt đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 kết thúc vào rạng sáng ngày 16-10; hiện tại, các đội tuyển nằm ở top 5 đều có cùng 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong đó, thầy trò HLV Park Hang-seo có thành tích tốt thứ ba sau khi có được 4 bàn thắng với hiệu số (+3). Đội tuyển Việt Nam đứng sau Trung Quốc (+12), Jordan (+4), xếp trên CHDCND Triều Tiên (+3) và Bahrain (+2). Nếu không để thủng lưới trong trận thua 1-3 trước Indoneisa, chúng ta sẽ chiếm được vị trí thứ 2 từ Jordan.

Một tin khá vui cho Việt Nam và 5 đội nhì bảng kể trên là việc nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar tiếp tục khẳng định sức mạnh ở bảng E sau chiến thắng 2-1 trước Oman ở lượt trận mới nhất. Trận thắng này giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng với 10 điểm, hơn đội đứng sau là Oman đến 4 điểm. Nếu vẫn duy trì phong độ ấn tượng này, Qatar không những sớm đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023, mà còn giúp cho thêm 1 đội nhì bảng khác có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HÙNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên