Động đất 6,1 độ Richter tại đảo Kyushu của Nhật

Cập nhật: 10-04-2011 | 00:00:00
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất diễn ra vào lúc 21 giờ 57 phút (12 giờ 57 GMT). Tâm chấn nằm ở độ sâu 21,3km, ban đầu được xác định ở 30,01 độ vĩ độ Bắc và 131,81 độ kinh độ Đông. Cảnh đổ nát ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi sau trận động đất ngày 8/4 Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Kyushu của Nhật Bản tối 9/4. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất diễn ra vào lúc 21 giờ 57 phút (12 giờ 57 GMT). Tâm chấn nằm ở độ sâu 21,3km, ban đầu được xác định ở 30,01 độ vĩ độ Bắc và 131,81 độ kinh độ Đông. Tối 7/4 cũng xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter tại Sendai Honshu thuộc vùng đông bắc nước này. Theo hãng tin AFP, tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 40km ngoài khơi tỉnh Miyagi, cách Fukushima 118km về hướng bắc. Trận động đất mạnh tới mức làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo trong khoảng 1 phút. Đây là một trong vài dư chấn mạnh trên 7 độ kể từ sau trận động đất  kèm theo sóng thần khủng khiếp hôm 11/3 làm hơn 28.000 người chết và mất tích. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên