Dự báo thời tiết hôm nay 13.6.2020: Bão số 1 giật cấp 10 tiến về Hoàng Sa

Cập nhật: 13-06-2020 | 09:47:58

Dự báo thời tiết hôm nay 13.6.2020, cơn bão số 1, còn có tên quốc tế là bão Nuri đang có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và đang có hướng di chuyển về phía quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo đường đi bão số 1

Dự báo thời tiết hôm nay 13.6.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 4 giờ hôm nay 13.6,  tâm bão số 1 (bão Nuri) ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 20 -25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14.6, tâm bão ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 12; sóng biển cao 3 - 5,5 m. biển động rất mạnh.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông; từ vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc đến 22,0 độ vĩ bắc.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ và Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bo ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với bão số 1 trên khu vực bắc Biển Đông kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m.
Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15.6, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ; vùng núi và trung du 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Ở bắc Trung Bộ có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15.6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm; cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C. Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày có mây, trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng trung du và đồng bằng 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày có mây, trời nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía bắc có nơi trên 37 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng, phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết
Tags
Hoàng Sa

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên