Du lịch hành hương vào mùa

Cập nhật: 25-02-2010 | 00:00:00

Tháng giêng âm lịch hàng năm từ lâu đã được coi là tháng du xuân kết hợp với hành hương lễ chùa để cầu an, cầu phúc, cầu may mắn cho năm mới. Đây cũng là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân đất Việt. Nắm bắt được nhu cầu này, cứ đến tháng giêng hàng năm, thị trường du lịch hành hương lại trở nên sôi động và nhộn nhịp hẳn lên.

Đông đảo khách viếng chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương nhân dịp rằm tháng giêng hàng nămNăm mới đi lễ chùa

Mùng 7 tết, cô Linh, một người bà con rủ gia đình tôi đi núi Bà Chúa Xứ, Châu Đốc, An Giang. Sáng thứ bảy khởi hành, chiều chủ nhật về. Đã thành thông lệ, cứ ăn tết xong là gia đình cô Linh cũng như nhiều gia đình khác lại tất bật chuẩn bị cho chuyến du lịch hành hương về các vùng đất linh thiêng để lễ phật, cầu an. Năm nào cũng vậy, mùa du lịch hành hương bắt đầu từ mùng 7 kéo dài đến hết tháng giêng âm lịch. Năm nay, ngoài lượng khách Việt kiều, người già, phụ nữ thì giới trẻ và doanh nhân cũng tham gia các tour du lịch viếng chùa để cầu an, cầu phúc... Bà Trần Thị Quế, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An cho biết: “Cứ vào dịp này hàng năm là cả gia đình chúng tôi thuê xe đi viếng các chùa, từ chùa Bà Bình Dương, chùa Bà Đen ở Tây Ninh đến chùa Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc. Tổ chức đi như vậy rất vui, vừa là đi du lịch, viếng chùa, cầu an, cầu phúc... lại vừa là dịp để các thành viên trong gia đình gần gũi và hiểu nhau hơn”. Còn đối với anh Nguyễn Hữu Bình, một Việt kiều trẻ tuổi thì đây là dịp để anh và bạn bè khám phá và hiểu hơn những phong tục của đất nước mình. Bình tâm sự: “Em theo gia đình sang sống ở Canada từ lúc 4 tuổi, năm nay em đã 20 tuổi và đây là lần thứ hai em được về ăn tết tại quê nhà. Hôm giao thừa em đã được người nhà dẫn đi viếng chùa Bà ở Bình Dương, em đã thấy rất vui. Trong dịp rằm tháng giêng này, gia đình em lại tổ chức đi du lịch và viếng chùa ở Tây Ninh, An Giang và Hà Tiên nữa. Chắc chắn đây là một chuyến du lịch rất thú vị vì nó giúp em biết nhiều hơn những danh lam thắng cảnh của quê hương mình và hiểu hơn về những phong tục tập quán của người Việt”.

Đi hành hương vào mỗi dịp xuân về là thói quen đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của rất nhiều người Việt. Tuy nhiên, thời gian trước, do những khó khăn về kinh tế, giao thông nên việc tổ chức các tour hành hương là hãn hữu hoặc do từng cơ quan đứng ra tổ chức riêng. Còn hiện nay, do mô hình đi theo tour ngày càng được nhân rộng thì việc các cơ quan, công ty giao quyền tổ chức các chuyến đi dạng này cho các công ty du lịch ngày càng nhiều. Nắm bắt được nhu cầu này, hàng loạt công ty du lịch Nhà nước cũng như tư nhân tự “tân trang” và tiếp thị cho các tour của mình với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, giá cả chấp nhận được như đi một loạt các chùa, đền ở TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa, Châu Đốc, Tây Ninh...

Các tour du lịch hành hương được mùa

Mùa du lịch hành hương năm nay, việc du khách tự tổ chức tour và thuê xe đi có phần nhộn nhịp hơn các năm trước vì chi phí tốn ít hơn, thuận tiện và chủ động hơn so với việc đi theo tour mua vé. Do đó dịch vụ cho thuê xe vẫn đắt khách và sôi động hơn hẳn các chương trình tour mà các doanh nghiệp du lịch đưa ra. Các doanh nghiệp vận tải du lịch cho biết giá thuê xe hiện vẫn sẽ giữ nguyên như trong dịp tết (tăng từ 20 - 30% so với ngày thường) và kéo dài đến hết tháng giêng âm lịch. Giá thuê xe đời mới loại 16 chỗ đi trong ngày viếng các chùa tại TP.HCM, Bình Dương và Biên Hòa là 1,3 triệu đồng/xe, xe 24 chỗ là 1,6 triệu đồng/xe (với thời gian thuê là 8 tiếng). Giá thuê xe đi các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu là 1,3 triệu đồng/xe 16 chỗ, 1,6 triệu đồng/xe 24 chỗ và 2,3 triệu đồng/xe 45 đến 50 chỗ.

Các điểm đến trong mùa du lịch hành hương chủ yếu là các đền chùa, miếu mạo nổi tiếng tại thành phố hoặc tại Tây Ninh, Bình Dương, Biên Hòa, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang... hoặc các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Do thời gian nghỉ tết đã kết thúc, việc đi lại dài ngày sẽ ảnh hưởng đến công việc nên du khách chủ yếu vẫn chọn các tour ngắn ngày hoặc đi và về trong ngày cho chuyến du xuân hành hương của mình. Điểm đến chủ yếu cũng là các chùa chiền ven thành phố, hoặc tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang (Châu Đốc), Tây Ninh.

Theo các công ty du lịch lớn thì tour ngắn ngày hoặc đi về trong ngày (gọi là tour hành hương phương Nam) bán chạy hơn rất nhiều lần so với các tour dài ngày (từ 2 - 4 ngày) đi ra hướng Bắc (đi miền Trung và miền Bắc). Giá cả các tour trong ngày khá kinh tế và thuận lợi về mặt thời gian cho du khách (thường xuất hành vào sáng sớm và trở về vào chiều tối những ngày cuối tuần). Các doanh nghiệp du lịch nhỏ hoặc các đơn vị vận tải tư nhân tự tổ chức đi có giá vé trọn gói từ 100.000 - 120.000 đồng/khách đối với các điểm tham quan trong thành phố hoặc ven thành phố như Bình Dương, Biên Hòa; đối với các điểm tham quan tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh giá vé trọn gói thường từ 150.000 - 200.000 đồng/khách.

Có thể nói, du lịch hành hương đang được coi là một loại hình du lịch mới mà các hãng du lịch lữ hành rất chú trọng khai thác trong thòi gian gần đây đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của du khách, dù loại hình du lịch này chỉ diễn biến theo mùa vụ. Việc kết hợp giữa du lịch tham quan và yếu tố tâm linh để thiết kế các tour du lịch hành hương thực sự ngày càng hấp dẫn du khách. Theo các doanh nghiệp du lịch, thực chất của các tour du lịch hành hương chính là du lịch tham quan các tuyến điểm trong nước như các tour du lịch bình thường nhưng thiết kế thêm việc thăm viếng các đền chùa, miếu mạo mang màu sắc tâm linh.

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên