Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Đứng lên từ cú ngã ban đầu

Thứ ba, ngày 24/09/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể giành cúp vô địch giải bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2013 sau khi để thua chủ nhà U19 Indonesia ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết kéo dài đến hết 2 hiệp phụ.

  Đội tuyển U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, hứa hẹn mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai

Trong suốt ngày hôm qua, việc U19 Việt Nam vuột cúp vô địch trước đối thủ U19 Indonesia trở thành sự kiện được rất nhiều người quan tâm, bàn luận. Không ít ý kiến đã cho rằng U19 Việt Nam không thể vô địch là do ông trọng tài người Thái Lan “bắt ép”, dung túng cho lối đá bạo lực, theo kiểu chặt chém của đội chủ nhà U19 Indonesia. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đổ lỗi cho sự thiếu may mắn đã khiến cho đội bóng thi đấu hay nhất giải là U19 Việt Nam không thể đăng quang. Tuy nhiên, theo chúng tôi việc U19 Việt Nam không thể đoạt HCV giải U19 Đông Nam Á là do chính chúng ta đã không thể chiến thắng chính mình, không vượt qua được những rào cản mang tính tất yếu. Ở vòng loại bảng, U19 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại U19 Indonesia với tỉ số 2-1 trước 25 ngàn khán giả xứ vạn đảo. Nhưng tại sao U19 Việt Nam lại không tái lập được phong độ xuất sắc đó trong trận chung kết?

Theo chúng tôi, nguyên nhân đầu tiên là do các cầu thủ trẻ đã không thể chiến thắng được áp lực tâm lý càng lớn dần theo sự quan tâm của người hâm mộ qua từng trận thắng của U19 Việt Nam tại giải. Chính điều này đã ngăn U19 Việt Nam không thể hiện được phong độ tốt nhất, phát huy sức mạnh từ nền tảng kỹ thuật. Thứ hai, U19 Việt Nam giảm thiểu sức mạnh và sự hiệu quả trong lối chơi do sự thiếu vắng của những trụ cột quan trọng như nhạc trưởng Xuân Trường (bị gãy tay sau trận thắng Myanmar), Trùm Tỉnh (rời sân sớm do rách mí mắt trong trận chung kết). Thứ ba, U19 Việt Nam không thể vô địch do không biết tận dụng cơ hội ghi bàn, dứt điểm thiếu hiệu quả và thiếu bản lĩnh.

Theo ghi nhận, U19 Việt Nam đã phung phí ít nhất 3 cơ hội ghi bàn trong trận. Đến khi đá luân lưu 11m, các học trò HLV Graechen Guillanme lại đứng trước cơ hội tuyệt vời để giành cúp vô địch khi thủ môn Văn Trường xuất sắc cản phá thành công 2 cú sút của U19 Indonesia (lượt sút thứ 2 và 3), tạo lợi thế cực lớn cho U19 Việt Nam. Nhưng tiếc là đội trưởng Tuấn Anh lại sút vọt xà ở lượt sút thứ 4, lỡ cơ hội giành chiến thắng. Thấy rõ là sau tình huống này các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể vượt qua áp lực tâm lý và việc thất bại với tỉ số 11m là 6-7 chung cuộc cũng không có gì bất ngờ.

Chính 3 nguyên nhân trên đã ngăn cản U19 Việt Nam đứng trên bục cao nhất nhận cúp vô địch. Qua đó, các cầu thủ trẻ biết mình còn nhiều hạn chế để phấn đấu rèn luyện. Ngoài ra, việc không đăng quang ở giải đấu này sẽ giúp các tài năng trẻ của chúng ta giảm thiểu khả năng hư hỏng bởi những lời tâng bốc “trên mây” từ báo chí, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Các học trò HLV Graechen cần phải biết chấp nhận và rút ra những bài học cho chính mình từ thất bại trong trận chung kết với chủ nhà Indonesia. Có như thế, U19 Việt Nam mới không đi vào vết xe đổ của những thế hệ cầu thủ đàn anh đã từng và hy vọng gặt hái thành công trong tương lai.

Muốn khắc phục những hạn chế như hiện tại, chỉ có cách tăng cường cho các cầu thủ U19 Việt Nam (mà nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ Học viện Arsenal HAGL JMG của bầu Đức) thi đấu cọ xát quốc tế ở nhiều giải đấu khác nhau. Có như vậy, các cầu thủ U19 Việt Nam mới cải thiện được vấn đề kinh nghiệm trận mạc quốc tế, biết cách vượt qua áp lực tâm lý, trui rèn bản lĩnh. Đồng thời, BHL U19 Việt Nam mà cụ thể là HLV trưởng Graechen Guillaume cần tích cực phát hiện, sàng lọc, bổ sung thêm một số tài năng trẻ ở các vị trí trụ cột để không còn bị động khi thiếu hụt nhân sự như ở vòng chung kết vừa qua. Nếu giải quyết tốt 2 vấn đề vừa nêu, chúng tôi tin rằng lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại đủ sức giành chức vô địch SEA Games năm 2015.

CHÍ THANH