Dừng phê duyệt các dự án đầu tư xi măng

Cập nhật: 06-01-2010 | 00:00:00

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố không đăng ký đầu tư thêm các dự án xi măng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

 

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam năm 2010 và định hướng đến năm 2020, năm nay cả nước dự kiến có thêm 13 dây chuyền xi măng lò quay mới được hoàn thành với tổng công suất thiết kế là 11,72 triệu tấn mỗi năm. So với nhu cầu, lượng xi măng sản xuất trong nước sẽ tăng vượt khoảng 2 triệu tấn.

 

Năm 2011 dự kiến có thêm 12 dây chuyền, vượt 8 triệu tấn so với nhu cầu. Năm 2020, lượng xi măng lên tới khoảng 102 triệu tấn, cao hơn nhu cầu 7 triệu tấn.

 

Trước tình hình cung có khả năng vượt cầu, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố không đăng ký đầu tư thêm các dự án xi măng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

 

Năm 2009, cả nước đã đầu tư và khai thác 97 dây chuyền xi măng với tổng công suất thiết kế là 57,4 triệu tấn.

(Theo VnE)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên