Giai đoạn 2011-2015: Tỉnh sẽ có trường tạo nguồn THCS và trường THPT chất lượng cao

Cập nhật: 22-03-2012 | 00:00:00

Mục tiêu đề ra là đến năm 2015 có 7% học sinh (HS) được tuyển chọn học ở các trường tạo nguồn và trường chất lượng cao. Đối với HS trường tạo nguồn: 100% tốt nghiệp THCS; 60 - 70% thi đỗ vào các trường chuyên, trường chất lượng cao; trong danh sách HS giỏi tỉnh có 60 - 70% HS trường tạo nguồn. Với HS trường chất lượng cao: 100% tốt nghiệp THPT; 60 - 70% đỗ đại học (ĐH); trong danh sách HS giỏi tỉnh có 50 - 60% HS trường chất lượng cao; trong danh sách HS giỏi quốc gia có 20 - 30% HS những trường này. Đối với trường THPT chuyên Hùng Vương, đến năm 2020 số HS chiếm 2% trên tổng số HS THPT, số HS thi đỗ vào các trường ĐH công lập đạt 85%, trong đó có 10% HS được đào tạo tại các lớp cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao của các trường ĐH trong nước và các trường ĐH uy tín ở nước ngoài.

Sau khi nghe các sở ngành đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã kết luận: giai đoạn 2011-2015 có 5 trường THCS tạo nguồn là: Chu Văn An (TX.TDM), Bình Thắng (TX.Dĩ An), Trịnh Hoài Đức (TX.Thuận An), Thới Hòa (Bến Cát), Trần Hưng Đạo (Phú Giáo), giai đoạn 2016-2020 sẽ phát triển thêm trường Lê Thị Trung (Tân Uyên) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (Dầu Tiếng). Trường THPT chất lượng cao thống nhất chọn trường THPT Trịnh Hoài Đức (TX.Thuận An), giai đoạn 2016-2020 Sở Giáo dục - Đào tạo và các sở ngành tính toán chọn phát triển thêm từ 2 - 3 trường thuộc loại hình này. Phó Chủ tịch cũng thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục - Đào tạo là tuyển thẳng HS THCS đạt các giải HS giỏi tỉnh vào trường THPT chuyên Hùng Vương.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X