Giám thị tiếp tay cho thí sinh sẽ bị kỷ luật tại chỗ

Cập nhật: 02-06-2012 | 00:00:00

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp của thành phố đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các hội đồng thi của hai huyện Ứng Hòa và Thanh Oai.

Tại Ứng Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Chỉnh cho biết, đến nay cả năm hội đồng coi thi trên địa bàn huyện đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và phương tiện cho kỳ thi theo quy định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, các phụ huynh học sinh đã được tuyên truyền về nội quy, quy chế thi để động viên con em học tập, tham dự kỳ thi nghiêm túc, trung thực; không tụ tập đông người ở ngoài khu vực thi.

Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng giám sát, bảo vệ tham gia các hội đồng thi để đảm bảo an toàn, trật tự các điểm thi. Cụ thể, mỗi hội đồng thi đều được tăng cường ba công an xã và hai công an huyện để bảo vệ trật tự.

Ngành điện lực đã ký cam kết đảm bảo điện phục vụ các điểm thi. Mỗi hội đồng thi đều có máy phát điện sẵn sàng phục vụ khi xảy ra sự cố mất điện.

Tại huyện Thanh Oai, có ba hội đồng coi thi tại các trường trung học phổ thông Thanh Oai A, Thanh Oai B và Nguyễn Du cũng đều đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 2.067 em dự thi.

Riêng điểm thi trưởng trung học phổ thông Nguyễn Du có một mặt giáp trục đường giao thông lớn nên công an huyện đã có phương án phân luồng xe không cho đi qua khu vực trường trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị phòng Giáo dục các huyện kiểm tra lần cuối cùng công tác chuẩn bị như rà soát lại danh sách giáo viên coi thi, danh sách giáo viên coi thi dự bị; nơi ăn chốn ở của giáo viên coi thi ở xa về, cũng như phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi.

Bà Ngọc yêu cầu các hội đồng coi thi không được để xe ôtô, xe máy, xe đạp hoặc quầy hàng lưu động ở sân trường. Khi phát hiện “phao thi” ở quanh khu vực điểm thi thì phải tịch thu ngay và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước mắt, bà Ngọc yêu cầu phải có phương án bảo vệ chặt chẽ, phương án chống cháy cho phòng cất giữ đề thi.

Với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyền chủ động tổ chức kỳ thi cho các địa phương, để phản ánh thực chất chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bà Ngọc yêu cầu xử lý nghiêm ngay tại chỗ những trường hợp giám thị tiếp tay cho học sinh quay cóp.

Bà Ngọc nhấn mạnh: “Không cần phải để hết cả đợt thi mới xử lý mà phải kỷ luật ngay những giám thị "tiếp tay" cho học sinh quay cóp.”

Đến thời điểm này, Hà Nội có 75.161 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 71.105 học sinh phổ thông và 4.056 thí sinh theo hệ giáo dục từ xa.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội cho biết, ngoài việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất ở các điểm thi, các ngành điện lực, y tế và công an thành phố đều đã có phương án bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, trung thực.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X