Giáo hội Phật giáo VN tỉnh tổ chức trọng thể đại lễ Phật đản 2017- Phật lịch 2.561

Cập nhật: 10-05-2017 | 11:17:47

(BDO) Sáng 10-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã tổ chức trọng thể đại lễ Phật đản 2017- Phật lịch 2.561

 

Ông Nguyễn Hữu Từ (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQ  tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017 

  Lãnh đạo tỉnh tặng các phần quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.   

(BDO) Đến dự có ông Nguyễn Hữu Từ , Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban ngành, Chư tôn túc, tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo VN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2.561 của Đức Pháp chủ GHPGVN,  diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng  Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các nghi thức trang trọng như: Dâng hoa cúng dường Chư Phật đản; nghi thức tắm Phật…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng gửi lời chúc mừng Chư Tôn đức tăng ni, đồng bào có tín  ngưỡng Phật giáo nhân lễ Phật đản. Ông cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận những đóng góp của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, mong bà con Phật giáo tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác từ thiện…

Tại buổi lễ, đại biểu cũng đã tham dự nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng mong cầu nguyện quốc thái dân an, khắp nơi an lạc…

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã tặng 300 phần quà cho người nghèo, người khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội, hội người mù…

QUỲNH NHƯ- XUÂN THI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên