Giao thông dịp Tết: Tai nạn giảm, không ùn tắc nghiêm trọng

Cập nhật: 06-02-2011 | 00:00:00

Báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải cho biết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hầu như không xảy ra như dịp Tết Canh Dần, số vụ tai nạn, số người chết người bị thương đều giảm so với năm ngoái.

Tính đến ngày mùng 2 tết Tân Mão, các hoạt động duy trì an toàn của cầu, đường, bảo đảm giao thông thông suốt, đặc biệt là công tác khắc phục các yếu tố gây mất an toàn trên các địa bàn nguy hiểm đã được thực hiện tốt.

 Tết Tân Mão 2011, tình trạng ùn tắc giao thông hầu như không xảy ra như dịp Tết Canh Dần 2010. Các đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cảnh sát giao thông, thanh tra đường bộ trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã đề ra. Các phương án tăng cường và giải toả khách đã được các đơn vị thực hiện chu đáo.

Tại đầu mối phía Nam, các doanh nghiệp vận tải và bến xe đã phối hợp với các trường học, khu công nghiệp chủ động bán vé và có phương án bố trí xe hợp đồng đưa đón cán bộ, học sinh, công nhân tại các khu công nghiệp về quê đón Tết (khu vực Đồng Nai khoảng 200 xe, thành phố Hồ Chí Minh 500 xe) nên đã giảm được đáng kể lưu lượng hành khách tại các bến xe.

Từ ngày 24-1-2011 (21 tháng chạp) đến ngày 2-2-2011 (30 tháng chạp) khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã vận chuyển được hơn 800.000 hành khách với gần 34.000 lượt xe phục vụ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2010.

Từ ngày 27-1-2011 (24 tháng chạp) đến 31-1-2011 (28 tháng chạp) đã điều động 306 lượt xe buýt tăng cường giải tỏa khách vận chuyển hơn 12.000 khách.

Đáng chú ý, các công trình hạ tầng giao thông được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết như cầu Cần Thơ, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, Đại lộ Thăng Long, cầu Phú Mỹ...

Tại các bến xe thuộc thành phố Hà Nội, lượng xe cũng tăng từ 3 - 5 % so với năm trước. Công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông tại Thủ đô cũng được tăng cường. Trong những ngày nghỉ Tết (tính đến ngày 5-2, tức ngày mùng 3 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 1.663 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 300 triệu đồng.

Báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải đánh giá, tình trạng ùn tắc giao thông hầu như không xảy ra như dịp Tết Canh Dần 2010.

Ngoài ra, ngành Đường sắt và Hàng không đã triển khai tốt các phương án vận chuyển theo kế hoạch đã lập.

Tổng Công ty Đường sắt hàng ngày bố trí 11 đôi tàu suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại, một đôi tàu Vinh - Sài Gòn và ngược lại, một đôi tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại.

Từ ngày 18-1-2011 (15 tháng chạp) đến ngày 20-2-2011 (18 tháng giêng năm 2011) Vietnam Airlines tăng 975 chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Báo cáo của Bộ Giao – Vận tải thông cũng cho biết, trong 3 ngày Tết đầu năm Tân Mão, cả nước đã xảy ra 140 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 112 người, bị thương 142 người. So với cùng kỳ Tết Canh Dần giảm 12 vụ, giảm 11 người chết, giảm 7 người bị thương. Không xảy ra tai nạn thảm khốc làm chết nhiều người. Lĩnh vực hàng không và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên