Giao thừa đón Xuân Canh Dần, từ cực Bắc đến cực Nam của Tổ quốc đều bắn pháo hoa

Cập nhật: 08-02-2010 | 00:00:00

 

Vào thời khắc Giao thừa, chào đón năm mới Canh Dần 2010, từ cực Bắc - địa đầu Tổ quốc- Lũng Cú (Hà Giang) đến mảnh đất cực Nam- Mũi Cà Mau, không khí vui Xuân, đón Tết sẽ thêm phần vui tươi với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại 63 trung tâm tỉnh, thành phố và nhiều huyện lỵ. Tổng hợp nguồn tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố sẽ bắn pháo hoa đêm Giao thừa và số kinh phí dành cho bắn pháo hoa này được huy động theo phương châm xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước.

 

Năm nay, lần đầu tiên tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội đều có điểm bắn pháo hoa phục vụ đồng bào vui Xuân đón Tết; trong đó có 4 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp với thời gian bắn kéo dài 15 phút. 4 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao là: Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Tự Trọng (Quận Tây Hồ); Công viên Thống Nhất (Quận Hai Bà Trưng) và Hồ Văn Quán (Quận Hà Đông).

 

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: các hồ Ngọc Khánh, Nghĩa Đô, Hoàng Cầu; công viên Đền Lừ; vườn hoa Long Biên; các trung tâm văn hoá, thể dục thể thao quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm, Thanh Trì; đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh; Nhà văn hoá Thiếu nhi thị xã Sơn Tây; Nhà Văn hoá huyện Phú Xuyên; tượng đài Phụ nữ ba đảm đang huyện Đan Phượng; sân vận động Mỹ Đình, sân vận động các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, thị trấn Đông Anh, thị trấn Sóc Sơn; Trung tâm thị trấn Xuân Mai, Thường Tín, các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Hoài Đức.

 

Vào lúc 0g đến 0g15 ngày 14-2-2010 (Mùng 1 Tết), tại 7 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt diễn ra những màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, trong đó có 4 điểm bắn tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp. So với Tết nguyên đán Kỷ Sửu, Tết Canh Dần thành phố Hồ Chí Minh có thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Bên cạnh đó, địa điểm bắn pháo hoa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ được chuyển sang khu vực hướng về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm. 4 điểm bắn pháo hoa ở tầm cao gồm: khu vực hướng lên đường hầm Thủ Thiêm (Q.2); dự án Công viên văn hóa Gò Vấp (Q.Gò Vấp); công viên Bình Phú (Q.6); Tây Bắc khu công nghiệp Tân Bình (Q.Bình Tân) và 3 điểm tầm thấp gồm: công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (Q.9); đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi); sân bóng đá huyện Cần Giờ.

 

Cùng với thị xã Cao Bằng, Tết nguyên đán này, bà con các dân tộc huyện miền núi Trà Lĩnh (Cao Bằng) cũng sẽ được thưởng thức những màn bắn pháo hoa tầm thấp đặc sắc trong thời gian 15 phút. Tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới tại 3 điểm trên địa bàn thị xã Bắc Kạn là: bờ Bắc sông Cầu, cầu sắt Bắc Kạn và đuờng Thanh Niên với 161 giàn pháo. Từ ATK Định Hóa và trung tâm thành phố Thái Nguyên, những màn pháo hoa nghệ thuật sẽ được bắn lên trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại Vĩnh Phúc, cả 9 huyện, thành phố, thị xã đều tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân. Tết này, lần đầu tiên, 14 dân tộc anh em cùng sinh sống tại huyện miền núi Bắc Hà (Lào Cai) được chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ bắn lên từ trung tâm huyện. Lào Cai cũng tổ chức thêm một điểm bắn pháo hoa tại quảng trường thành phố Lào Cai. Tỉnh Yên Bái sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và một điểm tại thị xã Nghĩa Lộ.

 

Nơi cực Bắc của Tổ quốc, pháo hoa được bắn lên từ Quảng trường 26/3 – trung tâm thị xã Hà Giang – nơi cách đây gần 50 năm (27/3/1961) Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện thân mật với hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Đón Xuân Canh Dần, tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm thị xã Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa; tỉnh Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tại thành phố Việt Trì và các huyện Yên Lập, Phù Ninh.

 

Ngoài bắn pháo hoa tại thành phố Điện Biên Phủ như mọi năm, Gia thừa năm nay, tỉnh Điện Biên tổ chức thêm hai điểm là huyện biên giới Mường Nhé gắn với dấu ấn là năm đầu tiên mở cửa khẩu thông thương với Trung Quốc và huyện Tuần Giáo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ huyện. Màn bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm: thị xã Lai Châu và huyện Mường Tè (Lai Châu) sẽ có 90 giàn/1 điểm bắn với 17 loại pháo hoa (nhiều hơn năm trước 3 loại) và có thêm giàn pháo hoa hình bông hoa cúc kép thân xanh lục, hoa cúc kép lốp bốp thân đỏ và hoa cúc kép hai màu thân trắng. Năm nay, tỉnh Hòa Bình chuyển địa điểm bắn pháo hoa xuống ven hai bờ sông Đà khu vực trung tâm thành phố. Các tỉnh Sơn La, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều tổ chức từ 1 đến 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân đón Tết.

 

Tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi cho bà con các dân tộc trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức thêm điểm bắn pháo hoa tại thị trấn biên giới Đồng Đăng ngoài hai điểm tại thành phố Lạng Sơn như thường niên. Tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình và thành phố cảng Hải Phòng, pháo hoa được bắn lên từ hai điểm tại trung tâm thành phố. Không chỉ bắn pháo hoa tại trung tâm tỉnh lỵ, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương tổ chức thêm một số điểm bắn pháo hoa tại các huyện. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa Xuân Canh Dần 2010 tại 6 điểm gồm: hai điểm tại TP. Hạ Long, 4 điểm tại huyện Đông Triều, các thị xã Cẩm Phả, Uông Bí và TP. Móng Cái.

 

Hòa chung không khí đón Xuân mới của cả nước, đêm Giao thừa tại “khúc ruột” miền Trung cũng sẽ rộn rã và đầy sắc màu. Quảng Bình bắn pháo hoa tầm trung tại thành phố Đồng Hới, Quảng Trị bắn pháo hoa tại thành phố Đông Hà. Tỉnh Thừa Thiên - Huế lần đầu tiên tổ chức bắn 500 quả pháo hoa ở huyện miền núi A Lưới vào thời điểm từ 0 giờ đến 0 giờ 15' đêm Gia thừa. Cùng thời điểm đó, bên bờ sông Hương thuộc trung tâm thành phố Huế, 1.000 quả pháo hoa cũng được bắn lên với độ cao từ 250 đến 300m.

 

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Dần 2010 tại bờ đông sông Hàn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và bờ tây sông Hàn (phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ, tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh (TP. Tam Kỳ), quảng trường sông Hoài, bãi biển Cửa Đại và cầu cảng vào bãi Làng Cù Lao Chàm (TP. Hội An). Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đều có kế hoạch tổ chức các điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết.

 

Tại Khánh Hoà, màn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút tại 6 điểm gồm các huyện Cam Lâm, Ninh Hoà, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Toàn bộ kinh phí này đều do các doanh nghiệp tài trợ theo chủ trương xã hội hoá, không dùng ngân sách nhà nước. Tỉnh Ninh Thuận bố trí 3 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và trung tâm 2 huyện Ninh Phước, Bác Ái. Bình Thuận có 6 điểm bắn pháo hoa bắn pháo hoa tầm thấp gồm: thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, các huyện Đức Linh, Tuy Phong, Hàm Tân và huyện đảo Phú Quý.

 

Khu vực Tây Nguyên, pháo hoa sẽ được bắn tại quảng trường các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, thành phố Buôn Ma Thuột và huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), thị trấn Đức An – huyện Đắk Song, thị trấn Đắk Mil – huyện Đắk Mil và thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Xã hội hóa 100% kinh phí bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Canh Dần, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được gần 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tổ chức bắn pháo hoa tại hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt) và hồ Đồng Nai (thị xã Bảo Lộc).

 

Tỉnh Bình Phước sẽ bắn pháo hoa 10 huyện, thị xã. Bình Dương tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa ở thị xã Thủ Dầu Một, các huyện Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng và Phú Giáo với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, chủ yếu lấy từ nguồn tiền đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng vận động các nhà tài trợ đóng góp để tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết vui Xuân.

 

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa ở thành phố Vũng Tàu, các huyện Tân Thành, Xuyên Mộc và Côn Đảo, mỗi điểm bố trí 135 giàn, được bắn theo từng giai đoạn và chủ đề. Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa trên không kết hợp với với pháo hoa nghệ thuật dưới nước tại bờ kè kênh xáng Xà No của thị xã Vị Thanh là nét mới lạ trong màn bắn pháo hoa ở Hậu Giang. Năm nay, ngoài điểm bắn pháo hoa chính ở thị xã Vị Thanh, tất cả 6 huyện, thị xã còn lại trong tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hoa trên không trong khoảng thời gian từ 22 giờ 45 phút đến 23 giờ 15 phút đêm 30 Tết.

 

Nơi cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm thuộc thành phố Cà Mau, các huyện lỵ Năm Căn và Thới Bình.

 

Cùng với những màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới cũng được tổ chức tại khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên