Giới thiệu cổ vật Việt Nam tại Mỹ

Cập nhật: 26-02-2010 | 00:00:00

 

Từ đầu tháng 2, triển lãm Nghệ thuật cổ Việt Nam: Từ đồng bằng ra biển lớn (Arts of anciant Vietnam: From river plain to open sea) đã mở cửa tại Tổ chức Xã hội châu Âu ở New York - Mỹ, dự kiến kéo dài đến ngày 2.5, giới thiệu đến công chúng những giá trị độc đáo về lịch sử nghệ thuật Việt Nam.

Tượng Dharmapala, phát hiện ở Đồng Dương, Quảng Nam và bầu 2 eo, gốm sứ Chu Đậu khai quật từ tàu đắm ở Cù Lao Chàm

 

Chương trình do Hội châu Á của Mỹ tổ chức, thông qua 110 hiện vật quý hiếm có niên đại từ thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên đến thế kỷ XVII, được mượn từ 8 bảo tàng lớn (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên-Huế, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Đồng Nai, Bảo tàng Long An) và Trung tâm Quản lý-bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam).

 

Trong số đó, các cổ vật Quảng Nam “góp mặt” lần này có tượng Dharmapala, tượng Phật Srilanka bằng đồng (phát hiện ở Phật viện Đồng Dương, H.Thăng Bình); những hiện vật độc bản gốm sứ Chu Đậu phát hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An)... Trước đó, triển lãm đã thực hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston (Mỹ) từ ngày 13.9.2009 đến 3.1.2010.

 

Theo Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên