Giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh

Cập nhật: 04-08-2021 | 09:30:03

Nhằm tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (PCDB), đặc biệt là ở địa bàn giáp ranh, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường lập chốt cũng như triển khai tuần tra, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.


Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ của người dân qua chốt kiểm soát trên Quốc lộ 13. Ảnh: THANH QUANG

Vận động người dân chấp hành

Ngày 1-8, UBND TP.Dĩ An đã có công văn gửi đến các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An đề nghị tất cả người dân không được di chuyển khỏi TP.Dĩ An và ngược lại từ ngày 31-7 cho tới khi hết giãn cách xã hội, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép.

Song song đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo Công an, Ban chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các phường chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các chốt chặn trên các tuyến đường, không để người dân về quê hoặc đi ngang qua địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý thật nghiêm các vi phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP.Dĩ An, cho biết: “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động người dân không về quê; hướng dẫn người dân nếu lỡ đi thì quay về nơi xuất phát; thông tin kịp thời các quy định, hướng dẫn trong thực hiện giãn cách xã hội để nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, Công an thành phố cùng với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCDB kết hợp bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời duy trì trực gác 24/24 giờ tại các chốt chặn ở cửa ngõ ra vào thành phố”.

Trong khi đó ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bình An, cho biết: “Để chủ động kiểm soát việc đi lại của người dân, UBND phường đã cấp phát phiếu đi lại cho người dân mua nhu yếu phẩm, đồng thời lập 4 chốt kiểm soát ở các tuyến đường, khu vực giáp ranh cùng nhiều chốt chặn liên khu phố để kiểm soát dịch và bảo vệ những “vùng xanh” trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, UBND phường còn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân “ở đâu thì ở yên đấy” và thực hiện các giải pháp PCDB. UBND phường còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, nhất là công nhân lao động”.

Theo Ban chỉ đạo PCDB TP.Dĩ An, hiện thành phố có 22 chốt chặn vòng ngoài và 79 chốt chặn vòng trong trên 7 phường để kiểm soát dịch bệnh và kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, đoàn liên ngành kiểm tra PCDB thành phố còn duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCDB. Riêng trong ngày 2-8 đoàn kiểm tra đã phát hiện, xử lý phạt 88 trường hợp với tổng số tiền gần 158,5 triệu đồng, lũy kế xử phạt đến nay là 1.748 trường hợp, với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Triển khai nhiều phương án thích hợp

TP.Thuận An là địa phương có nhiều điểm tiếp giáp với TP.Hồ Chí Minh. Trong thời điểm giãn cách xã hội hiện nay, địa bàn giáp ranh này cũng đối mặt nhiều thách thức. Thiếu tá Lê Hòa Bình, Trưởng CA phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, cho biết: “Địa phương có KP.Hòa Long, KP.Phú Hội và KP.Đông tiếp giáp với TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Hiện các khu phố này có nhiều trục đường giao thông đấu nối với phường bạn. Thời gian qua chính quyền phường Vĩnh Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra lưu động, thành lập nhiều chốt chặn tại các điểm qua lại với TP.Hồ Chí Minh để phát hiện các trường hợp vi phạm”.

Để làm tốt công tác tuần tra lưu động, công an địa phương đã thành lập 4 tổ tuần tra, trong đó có 1 tổ phối hợp với Công an TP.Thuận An để tuần tra, 3 tổ còn lại thường trực tại phường. Các khối đoàn thể, tổ chức tình nguyện ở địa phương cũng được huy động tham gia tuần tra cũng như trực chốt. Sau 15 ngày ra quân xử lý đối với những trường hợp người dân không chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, phường Vĩnh Phú đã ra 172 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 350 triệu đồng.

Nói về công tác phối hợp PCDB trên địa bàn, trung tá Tạ Quốc Toản, Trưởng Công an phường Bình Hòa, TP.Thuận An, cho biết: “Phường Bình Hòa có 3 khu phố tiếp giáp phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức. Người dân qua lại tại điểm giáp ranh rất phức tạp. Để thực hiện nghiêm quy định phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chúng tôi đã thành lập 23 chốt chặn tại điểm giáp ranh. Sau khi nhận được lực lượng chi viện của Công an TP.Thuận An, Công an phường Bình Hòa đã thành lập 5 tổ tuần tra lưu động, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm, lực lượng này sẽ lập biên bản hoặc nhắc nhở để người dân chấp hành”.

Theo đánh giá chung, thời gian qua tình hình an ninh trật tự tại các điểm giáp ranh cũng như các chốt được bảo đảm. Để nắm chắc tình hình địa bàn giáp ranh, Công an phường Bình Hòa tiếp tục vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, nếu phát hiện trường hợp cố tình thông chốt thì người dân thông tin cho cán bộ chức năng địa phương đến xử lý. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay phường Bình Hòa đã xử phạt 337 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP.Dĩ An, cho biết: “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động người dân không về quê; hướng dẫn người dân nếu lỡ đi thì quay về nơi xuất phát; thông tin kịp thời các quy định, hướng dẫn trong thực hiện giãn cách xã hội để nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, Công an thành phố cùng với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCDB kết hợp bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời duy trì trực gác 24/24 giờ tại các chốt chặn ở cửa ngõ ra vào thành phố”.

 THANH QUANG - NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên