Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương:

Góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác Bình Dương - Ấn Độ

Cập nhật: 09-11-2019 | 12:55:24

Theo dự kiến vào ngày mai (10-11), Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương sẽ được tiến hành. Thông qua việc thành lập hội sẽ tiếp tục tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của Ấn Độ nói riêng.


Ông K.Srikar Reddy (thứ 5 từ phải sang), Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương

Củng cố mối quan hệ truyền thống

Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7-1-1972. Đến tháng 7-2007, hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác Chiến lược”. Tháng 9-2016, quan hệ song phương được nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, phản ánh sự phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Qua gần 50 năm, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực.

Thời gian qua, Đại sứ, Tổng Lãnh sự, các đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đã có nhiều chuyến thăm, chào xã giao, làm việc với lãnh đạo tỉnh và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Ấn Độ. Hiện tỉnh đã thu hút được 11 dự án đầu tư từ Ấn Độ với tổng vốn 114 triệu đô la Mỹ. Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 19 trong 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là chế biến nông sản (cà phê, tiêu, điều, bắp); sản xuất cà phê hòa tan; sản xuất chế biến các loại gia vị hỗn hợp, các loại hương liệu; sản xuất phụ kiện may mặc; công nghiệp chế biến chế tạo; thanh trùng nông sản thực phẩm. Một số dự án có vốn đầu tư lớn của Ấn Độ đang hoạt động gồm: Công ty TNHH Tata Coffee VN (63 triệu USD), Công ty TNHH Marico Limited (11,505 triệu USD), Công ty TNHH Tufropes Việt Nam (8,5 triệu USD), Công ty TNHH Lộc Tiến Việt Nam (7,5 triệu USD)…

Trong những lần tiếp các đoàn lãnh đạo Ấn Độ đến thăm và làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và thông qua các kênh ngoại giao, hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ giới thiệu nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Bình Dương. Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, cho biết nhằm tạo mối giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ; củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của Ấn Độ nói riêng, việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương là hết sức cần thiết, thông qua đó làm cầu nối phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-SNgV về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương gồm 7 thành viên. Từ khi được thành lập, Ban vận động thành lập hội đã tích cực hoạt động, tập trung tuyên truyền vận động hội viên và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương. Quá trình vận động thành lập hội cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đại sứ, Tổng Lãnh sự Ấn Độ và lãnh đạo tỉnh.

Tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị

Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng thêm được kênh giao lưu, hợp tác hữu nghị hiệu quả giữa Bình Dương với các địa phương Ấn Độ. Bà Trần Thị Kim Vân cho biết chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung vào các nội dung chính, là: Tích cực tuyên truyền điều lệ của hội, vận động hội viên tích cực tham gia công tác hội, gương mẫu, nhiệt tình trong hoạt động hội, có đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành đúng quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm theo định hướng, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ để hội hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Đồng thời, hội sẽ tích cực tham gia mọi hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức, cùng với đó phối hợp hợp tác với các trung tâm yoga, các doanh nghiệp Ấn Độ tại Bình Dương tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ truyền thống của hai nước Việt Nam - Ấn Độ; quan tâm đến công tác phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên và phát triển thêm hội viên mới; tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Về lâu dài, hội sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, kinh tế với Ấn Độ.

“Thông qua hoạt động của mình, hội sẽ thiết lập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giao lưu văn hóa nghệ thuật, tổ chức và trao đổi các đoàn hữu nghị Ấn Độ, các tổ chức kinh tế, văn hóa Ấn Độ đến hoạt động tại tỉnh Bình Dương, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ngày càng tốt đẹp”, bà Trần Thị Kim Vân nói.

Dự kiến trong năm 2020, Bình Dương sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á (Horasis Ấn Độ) tại Bình Dương để đẩy mạnh thu hút và kêu gọi các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ đầu tư vào Bình Dương.

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên