Hải Phòng: 7 người chết vì lốc xoáy

Cập nhật: 24-06-2011 | 00:00:00

Theo UBND Hải Phòng, trận lốc xoáy đã khiến 7 người thiệt mạng, 80 người bị thương, hơn một nghìn nhà bị giật sập hoặc tốc mái. Tại Nghệ An, 3 tàu cá bị đánh chìm làm một người mất tích.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng cho biết, trận lốc xoáy chiều tối 23-6 đã khiến 7 người thiệt mạng. Trong đó có 5 người bị sét đánh, một người bị gió lốc đẩy xuống ao chết đuối và một thai phụ bị cây đổ đè lên người.

Người dân xã An Lư, Trung Hà (Thủy Nguyên) cho biết, cuối buổi chiều, khu vực này bầu trời sầm tối, nổi sấm sét, mây đen kịt vần vũ. Đến khoảng 17h tại khu vực cuối xã Trung Hà, giáp ranh với xã An Lư bỗng bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy, hình chiếc phễu, gió rít mạnh, tốc độ cực lớn quét dọc qua khu vực xã An Lư đến gần bờ bắc Sông Cấm, phạm vi 500 m, kéo dài 3 km với sức gió kinh hoàng. Sau đó, những cơn mưa như trút nước.

  Người dân xã An Lư thu dọn đồ đạc tại một căn nhà bị lốc xoáy giật sập.

Tuy chỉ xảy ra trong ít phút song cơn lốc để lại hậu quả kinh hoàng. Đi đến đâu lốc xoáy tàn phá nhà cửa, vườn tược, công trình công cộng và hệ thống cơ sở hạ tầng đến đó. Hơn 1.000 căn nhà, phòng học bị tốc mái hoặc giật sập; hàng trăm cây xanh, cột điện cao thế, hạ thế bị gãy đổ. Nhiều gia đình bị cuốn bay vật dụng, gia súc...

Ngoài những người thiệt mạng, tại xã An Lư (Thủy Nguyên) có khoảng 80 người bị thương, một nửa trong số này bị thương nặng.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo UBND thành phố đã có mặt tại xã An Lư chỉ đạo công tác cứu nạn, hỗ trợ và khắc phục hậu quả thiên tai với các gia đình bị thiệt hại. Trong đêm 23-6, UBND 2 xã An Lư, Trung Hà đã nhanh chóng cùng phối hợp với Trung đoàn 126, công an huyện Thủy Nguyên, trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sơ cứu người bị thương, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn bà con tập kết tài sản về nơi an toàn. Tiếp đó là các đơn vị lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt tại 2 địa phương trên để ổn định tình hình, giúp nhân dân che bạt tạm...

Theo ông Lê Văn Hiến, đến chiều 24-6, cơ bản hiện trường nơi lốc xoáy tàn phá đã được thu dọn. Nhiều căn nhà đã được lợp lại mái. Điện lưới được khôi phục.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều 24-6, bão Haima đã tiến sát ven biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam với tốc độ 10-15km mỗi giờ, đi vào đất liền trong đêm nay và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 25-6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ với sức gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 7. Sau đó, áp thấp tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tiến sang vùng Thượng Lào vào chiều 25-6.

Ảnh hưởng của bão khiến vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh kèm có mưa rào, dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Ninh Bình có gió mạnh từ cấp cấp 6 trở lên; nam đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-7. Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa từ mưa vừa tới rất to và rải rác có dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7.

Đến 13h ngày 24-6, lượng mưa đo được ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-100mm, môt số nơi cao hơn như: Phủ Liễn (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình) trên 130mm; trung tâm Hà Nội: 120mm, Yên Định (Thanh Hóa) 140mm; Bái Thượng (Thanh Hóa): 160mm... Ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ven biển Quảng Ninh-Thái Bình cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Tại Nghệ An, 3 tàu cá bị đánh chìm do chiều tối 23-6, một người hiện vẫn mất tích.

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên