Hà Nội: 6 người bị bắn, chém ở điểm trông giữ xe

Cập nhật: 09-02-2010 | 00:00:00

Khoảng gần 20 thanh niên bịt mặt mang theo tuyp nước, đao, kiếm và súng ập đến một điểm trông giữ xe đâm chém và xả đạn làm sáu người bị thương tích nặng.

 

Tin từ CATP Hà Nội cho hay, khoảng 2h ngày 8-2, ở điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội xảy ra vụ hỗn chiến với nhiều hung khí nguy hiểm… làm sáu người bị thương tích nặng, trong đó có hai người bị dính đạn ở cổ và tay.

 

Lực lượng công an đang tiến hành khám xét, kiểm tra hiện trường vụ việc 

Trước đó, đêm 7-2, anh Chu Tiến Thành (chủ bãi giữ xe nói trên) tổ chức tất niên với sự tham gia của nhóm bạn thân. Trong đó có Đỗ Ngọc Tiến (SN 1982 – hiện là sinh viên tại một trường ĐH tại Hà Nội)

 

Trong cuộc nhậu, Tiến nhận được một cuộc điện thoại với giọng điệu đe dọa. Khoảng 30 phút sau, xuất hiện nhóm thanh niên đi xe máy đến điểm giữ xe đánh Tiến bị thương, phải nhập viện. Khi Tiến cùng nhóm bạn quay lại thì đã xảy ra sự việc nói trên.

 

Theo nhận định ban đầu, hung khí gây sát thương cho các nạn nhân có thể là súng hoa cải (một loại súng tự chế, bắn đạn chì).

 

Vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên