Hà Nội: Cứu sống mẹ con thai phụ mắc cúm A/H1N1 nặng

Cập nhật: 13-01-2010 | 00:00:00

 

Chiều qua, Bệnh viện Bạch Mai đã cho hai mẹ con sản phụ Phạm Thị Lan Anh (23 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất viện sau 10 ngày điều trị cúm A/H1N1.

Hình minh họa 

Trước đó, ngày 3-1, chị Lan Anh đang mang thai 39 tuần, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, nhức mỏi toàn thân, khó thở, nhiễm cúm A/H1N1. Các bác sĩ cho bệnh nhân thở máy, dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, hồi sức và mổ lấy thai vì nếu không, tính mạng hai mẹ con đều bị đe doạ.

 

Bé trai nặng 3,1 kg sau khi chào đời đã được chuyển tới khu vực hồi sức sơ sinh, sử dụng Tamiflu phòng cúm. Ba ngày sau, hai mẹ con phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm âm tính với cúm A/H1N1.

 

Đây là trường hợp thai phụ bị cúm A/H1N1 đúng lúc chuyển dạ được mổ lấy thai an toàn đầu tiên tại Việt Nam.

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên