Hàng hóa sau tết tại các chợ trên địa bàn TX.Bến Cát: Dồi dào, giá cả khá ổn định

Cập nhật: 14-02-2019 | 07:48:39

Sau những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động buôn bán tại các chợ trên địa bàn TX.Bến Cát bắt đầu sôi động trở lại; hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều mở cửa phục vụ khách hàng. Ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thị xã cho thấy, nguồn cung thực phẩm đầu năm dồi dào, giá cả các mặt hàng khá ổn định.

 

Khách hàng mua sắm tại chợ Bến Cát. Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

Tại các chợ trên địa bàn TX.Bến Cát, sau tết, các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã bắt đầu ổn định giá cả trở lại, nguồn cung tương đối dồi dào, không có hiện tượng khan hiếm hàng... Theo các tiểu thương tại chợ Bến Cát, những ngày giáp tết, mặt hàng thịt, cá, rau, củ, quả giá có tăng so với ngày thường nhưng không đáng kể. Hiện giá các mặt hàng này bán tại chợ ổn định trở lại, lượng khách đến mua cũng tăng trở lại.

Chị Trương Nguyệt Ánh, tiểu thương bán rau, củ, quả ở chợ Bến Cát, cho hay thông thường những ngày đầu năm, người nội trợ thường tìm mua các loại rau, nhất là rau, củ nấu canh. Vì vậy, thời điểm này giá cả các loại rau bán tại chợ có cao hơn ngày bình thường nhưng không quá đắt. Thời điểm này, khách mua sắm tại chợ cũng còn hơi vắng, vì nhiều tiểu thương còn nghỉ tết.

Theo khảo sát, ngoài chợ Bến Cát, giá cả các mặt hàng bán tại một số chợ trên địa bàn thị xã như Thùng Thơ, An Tây, Phú An... sau tết tương đối ổn định. Dịp này năm nay, giá cả các mặt hàng không biến động nhiều so với năm trước, chỉ có giá hải sản tăng nhẹ; nguồn cung dồi dào, sức mua tăng hơn so với năm trước. Hiện tôm thẻ bán tại các chợ trên địa bàn thị xã có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg, tôm sú lớn 300.000 - 4000.000 đồng/kg tùy loại, cua 270.000 - 350.000 đồng/kg, thịt ba rọi giá 90.000 - 115.000 đồng/kg, rau cải từ 10.000 - 12.000 đồng/kg…

Nhìn chung, thời điểm này, tại các chợ, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TX.Bến Cát hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, giá cả khá ổn định; riêng mặt hàng rau, củ, quả, trái cây, hải sản tươi sống giá vẫn còn cao so với bình thường. Theo đó, thời điểm này mặt hàng rau cải Đà Lạt giá tăng nhiều so với thời điểm giáp tết khoảng 10 - 20%, cụ thể cải xà lách có giá từ 30.000- 40.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 - 20.000 đồng/kg, bắp cải trắng 20.000 - 25.000 đồng/kg, bông cải Đà Lạt 80.000 - 90.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 25.000 - 30.000 đồng/kg...

Đối với mặt hàng nấm rơm, hiện được tiểu thương các chợ trên địa bàn thị xã bán với giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường; trái cây vẫn còn ở mức giá cao hơn so với thường ngày, như quýt đường 90.000 - 100.000 đồng/ kg, xoài cát Hòa Lộc 120.000- 150.000 đồng/kg, táo đỏ bi 60.000 - 75.000 đồng/kg, thanh long 40.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương ở TX.Bến Cát, đầu xuân 2019, trên thị trường giá cả nhiều mặt ổn định nhờ chương trình bình ổn giá, nguồn cung tương đối dồi dào. Bên cạnh đó, ngoài việc quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, người dân ngày càng chuộng sử dụng hàng Việt Nam; hàng hóa sản xuất trong nước chiếm thị phần tới 90% tại các chợ trên địa bàn thị xã.

Chị Trần Thị Hương, tiểu thương ở chợ An Tây, cho biết vài năm trở lại đây, hàng hóa sản xuất trong nước đã được nhiều người dân quan tâm, mua sử dụng hơn trước. Tại cửa hàng của chị, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các giỏ quà có sản phẩm hàng Việt Nam, mẫu mã phong phú, bảo đảm chất lượng có rất nhiều khách hàng đến mua; giá cả cũng đa dạng, từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng/giỏ quà.

 THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên