Hàng loạt băng nhóm bị triệt xóa

Cập nhật: 27-05-2019 | 08:54:56

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự tham gia tố giác tội phạm của người dân, từ đầu năm đến nay hàng loạt băng nhóm tội phạm trên địa bàn TX.Thuận An đã bị triệt phá. Phần lớn các băng nhóm này chọn KDC Việt Sing làm nơi hoạt động.


Vũ khí và tang vật liên quan đến hoạt động của một băng nhóm bị Công an TX.Thuận An triệt phá

Tấn công mạnh tội phạm băng nhóm

Một trinh sát Công an TX.Thuận An cho biết các băng nhóm này hoạt động với hình thức giống nhau, chúng tụ họp những thành phần bất hảo lại và sẵn sàng ra tay đánh dằn mặt người khác hòng “lấy số”. Một trong những nhóm nổi lên ở khu vực này trong thời gian qua là băng của Lương Thanh Tùng.

Lương Thanh Tùng (SN 1978, quê Sóc Trăng) là đối tượng cầm đầu băng nhóm có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, đánh nhau… trong KDC Việt Sing. Ngày 6-8-2018, Trần Đình Anh và bạn đến quán karaoke Ánh Sao Đêm trong KDC Việt Sing hát thì xảy ra mâu thuẫn với Phan Văn Qui (SN 1991, quê Hậu Giang) và Lương Thanh Tùng. Cuộc cãi vã hôm đó được hòa giải.

Khuya hôm đó, Trần Đình Anh và hai người bạn tiếp tục quay lại quán Ánh Sao Đêm với ý định nhậu và hát. Lúc này quán Ánh Sao Đêm hết phòng nên cả nhóm quay về. Trên đường về nhóm này gặp Qui đang đi cùng bạn gái, Đình Anh nhớ lại vụ việc buổi sáng nên chặn đường hỏi chuyện, đồng thời đánh vào mặt Qui và yêu cầu “kêu Tùng ra quán Ra Khơi gặp tao!”. Sau đó Đình Anh đến quán Ra Khơi tại đường D1, KDC Việt Sing để nhậu. Tại đây Đình Anh gọi thêm 4 đối tượng khác đến nhậu cùng.

Khoảng 1 giờ sáng 7-8-2018, nghe Qui kể lại việc bị đánh, Tùng gọi điện thoại cho Võ Công Hậu đến, đồng thời mang theo hung khí. Sau đó, Tùng tập hợp đàn em rồi cùng với Qui đi tìm nhóm của Trần Đình Anh để trả thù. Khi phát hiện nhóm của Trần Đình Anh đang nhậu tại quán Ra Khơi, Tùng cùng đàn em cầm mã tấu xông vào quán đuổi chém Trần Đình Anh gây thương tích 37%. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 30-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã bắt giữ Tùng để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, công an tiếp tục bắt giữ hàng loạt đàn em của Tùng để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã bắt giữ 7 đối tượng.

Trong đợt cao điểm chuyển hóa địa bàn KDC Việt Sing vừa qua, Công an TX.Thuận An cũng đã triệt phá hàng loạt băng nhóm có hành vi bảo kê các quán tại khu vực này, đó là nhóm do Phạm Văn Nam (tự Nam XO, SN 1992, quê Thanh Hóa) cầm đầu; nhóm Nguyễn Hữu Phương (tự Phương tần, SN 1993, quê Thanh Hóa), nhóm do Lý Anh Tuấn (tự Chùa) cầm đầu…

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 20-4, Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Phương. Đối tượng này có hành vi cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công anh Đức Anh gây thương tích 21%. Tiếp đó ngày 24-4, Đội Cảnh sát hình sự thi hành lệnh bắt Lý Tuấn Anh, một đối tượng cộm cán tham gia chém người trong KDC Việt Sing. Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng khác cùng nhiều ma túy tại phòng trọ của Tuấn Anh.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định các đối tượng Nam Xo, Chùa và Phương “tần” có quan hệ với nhau. Các đối tượng này có biểu hiện hoạt động băng nhóm trong KDC Việt Sing. Hiện cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đang tạm giam các đối tượng này đồng thời kêu gọi đồng bọn ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Tóm gọn đối tượng tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 1-12-2018, lực lượng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào một sòng bạc nằm sâu trong một khu rừng cao su thuộc KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An. Hàng chục con bạc đang say sưa chơi đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền bị bắt gọn.bất ngờ nên tháo chạy nhưng đã

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 con gà đá, 3 bộ lắc tài xỉu, hàng chục cặp cựa gà, cân, băng keo… các đối tượng sử dụng để đá gà, 2 xe ô tô, 49 xe mô tô và thu giữ hơn 420 triệu đồng tiền tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc.

Sòng bạc này do Hồ Viễn Phương (tự Tí ti, SN 1979, ngụ KP.1A, phường An Phú, TX.Thuận An) đứng ra tổ chức. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phương là đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, đánh nhau gây mất ANTT trên địa bàn. So với các đối tượng khác hoạt động trong KDC Việt Sing thì Hồ Viễn Phương thuộc dạng “chiếu trên”, một phần vì là người địa phương dễ dàng thu phục đàn em, một phần Phương còn có nhiều hoạt động phi pháp thu lợi bất chính. Một trong những hoạt động đó là tổ chức đánh bài.

Để điều hành sòng bạc tổ chức trong vườn cao su ở phường Bình Chuẩn, hàng ngày Hồ Viễn Phương đều cắt cử đàn em canh gác cẩn mật. Qua làm việc, đối tượng cho biết đứng ra tổ chức cho các con bạc đá gà, cứ mỗi 1 triệu đồng tiền đá gà Phương thu 50.000 đồng.

Liên quan đến sòng bạc này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã bắt 71 đối tượng, qua điều tra, đến nay đã khởi tố 41 đối tượng, trong đó Hồ Viễn Phương và hai gã đàn em là Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Ngọc Chiến bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Triệt xóa băng nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng

Trong một chuyên án đầu năm, cơ quan công an đã bắt một nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trong KDC Việt Sing.

Các đối tượng bị bắt là Dương Quang Hợp (SN 1986), Đỗ Đức Vượng (SN 1994), cùng quê Ninh Bình và Dương Văn Đoàn (SN 1991, quê Tuyên Quang). Ngày 25-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thuận An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng này để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 1-2019, Phạm Văn Liu, Tống Văn Hạnh (cùng ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Lê Hữu Năm (ngụ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) rủ nhau đi đánh bạc nhưng không có tiền. Qua giới thiệu, các đối tượng này liên hệ với nhóm của Hợp, Vượng và Đoàn để vay 300 triệu đồng đi đánh bạc với thỏa thuận nếu thắng sẽ phải chia 50% số tiền thắng bạc. Quá trình chơi đánh bạc, nhóm Liu, Hạnh và Năm thua hết tiền và không có khả năng trả nợ. Lúc này nhóm Hợp, Vượng và Đoàn dùng súng khống chế bắt giữ Liu, Hạnh và Năm về giam lỏng tại một căn hộ thuộc KDC Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An và bắt phải liên hệ với người nhà để trả nợ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng đang bắt giữ người trái pháp luật, lực lượng Công an TX.Thuận An đã nhanh chóng xác minh và kịp thời giải cứu các con nợ khỏi tay các đối tượng cho vay nặng lãi. Kiểm tra nơi ở của các đối tượng Hợp, Vượng và Đoàn, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng, 30 viên đạn, 5 cây mã tấu cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tờ rơi, giấy mượn tiền... liên quan đến việc cho vay tín dụng đen.

HOÀNG HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên