Hàng loạt trường đỗ tốt nghiệp THPT 100%

Cập nhật: 17-06-2011 | 00:00:00

Theo kết quả thi vừa được một số tỉnh thành công bố, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay tăng so với năm ngoái. Tại Bắc Ninh, 18 trong số 34 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Lai Châu là địa phương đầu tiên công bố kết quả thi với thủ khoa đạt 54,5 điểm. Theo Sở GD&ĐT tỉnh này, tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT xấp xỉ năm trước, đạt gần 92%, nhưng hệ giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ đỗ tăng gần 30%, đạt hơn 82%.

Trường THPT nội trú Ka Lăng (Mường Tè) có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất, trong tổng số 33 thí sinh dự thi chỉ có 10 em đỗ. Bốn trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Mường So, THPT Tân Yên và THPT Quyết Thắng.

  Lai Châu là tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp đầu tiên. 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tăng 0,3% so với năm 2010, đạt 99,6%. Hệ giáo dục thường xuyên cũng đỗ 99,56%. Số trường đỗ tốt nghiệp 100% lên tới 18 trên tổng số 34 trường.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn, năm nay tỉnh có 2 trường đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tăng tới 20% so với năm 2010, đạt 88,7%. Riêng hệ giáo dục thường xuyên tăng tới 40%, đỗ gần 87%.

Ngoài ra, một số tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hưng Yên, Đắc Nông, Cần Thơ, Sóc Trăng, Phú Yên... đã lần lượt công bố điểm thi với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khả quan.

Trước đó, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi tốt nghiệp THPT đã lạc quan về kết quả thi tốt nghiệp năm nay bởi đề thi được đánh giá là khá hay, sát chương trình, vừa sức, lại có thể phân loại được thí sinh. Dự kiến, ngày 18/6 các tỉnh, thành kết thúc chấm thi và công bố kết quả.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X