Hãng xe của Nhật vẫn bán chạy nhất thế giới

Cập nhật: 29-07-2013 | 00:00:00
Trong nửa đầu năm 2013, tập đoàn Toyota đã bán tổng cộng 4,91 triệu xe ô tô các loại, giữ vững ngôi vị đứng đầu về doanh số trong 2 năm liên tiếp.

Bám sát Toyota là GM với doanh số 4,85 triệu chiếc (tăng 4%), Volkswagen với 4,7 triệu chiếc (tăng 5,6%). Trong khi doanh số bán tại thị trường nước ngoài của Toyota tăng 2,4% để đạt mức kỷ lục 3,74 triệu chiếc thì tại thị trường nội địa, doanh số giảm 11,3% xuống 1,17 triệu chiếc, chủ yếu do ảnh hưởng của việc Chính phủ Nhật dừng việc hỗ trợ người dân mua xe thân thiện với môi trường.

  Toyota bị GM, Volkswagens bám đuổi quyết liệt

Tại Bắc Mỹ, doanh số bán của Toyota tăng 5,4% lên 1,21 triệu chiếc, nhưng của GM ấn tượng hơn, với 1,64 triệu chiếc, tăng 7,7%. Trong khi đó tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới Trung Quốc, doanh số bán của Toyota giảm 5,8% xuống 417.000 chiếc do ảnh hưởng của tranh chấp quần đảo Nhật – Trung.

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên