Hãng xe ôtô Peugeot quay lại thị trường Việt Nam

Cập nhật: 15-04-2013 | 00:00:00

Hãng xe ôtô Peugeot của Pháp ngày 8/4 đã thông báo quay lại thị trường Việt Nam với việc thiết lập một mạng lưới phân phối và sản xuất tại chỗ mẫu xe 408 của hãng cùng với đối tác là Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco).   Công nhân làm việc trong nhà máy của PSA Peugeot Citroen, Pháp.

Trong thông báo, Peugeot tuyên bố sẽ mở 6 đại lý tại Việt Nam, trong đó 3 đại lý ở khu vực miền Bắc, xung quanh thủ đô Hà Nội và 3 đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng Peugeot từng hiện diện ở Việt Nam trong suốt thập niên 80 của thế kỷ trước, chủ yếu là các mẫu xe đạp và xe mobylette (xe máy có bàn đạp và động cơ xăng).

Theo dự đoán của Peugeot, thị trường tiêu thụ ôtô mới tại Việt Nam có thể lên tới 300.000 xe vào năm 2020.

Peugeot hy vọng tất cả các loại xe mà hãng này sản xuất tại Việt Nam sẽ có tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%.

Peugeot là thương hiệu thứ 3 do Trường Hải phân phối và sản xuất sau Kia của Hàn Quốc và Mazda của Nhật Bản./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên