Hấp dẫn quá cũng… bị mất việc

Cập nhật: 05-06-2010 | 00:00:00

Debrahlee Lorenzana - 33 tuổi (ảnh), một phụ nữ đơn thân một con, người Mỹ gốc Puerto Rica - đã đâm đơn kiện Tập đoàn Citigroup sau khi bị Ngân hàng Citibank sa thải vì mình... quá hấp dẫn.

 Lorenzana nói cô bị cho nghỉ việc ở chi nhánh ngân hàng tại New York sau khi nhận được thông báo cho biết việc ăn mặc của cô “gây lo ra” cho đa số nam nhân viên cùng làm việc tại văn phòng.

 

Đơn kiện của Lorenzana nêu rõ lý do các ông chủ nói cách ăn mặc cùng các bộ cánh của cô rõ ràng “quá gây lo ra” khiến các nam đồng nghiệp và các giám sát viên không thể tập trung vào công việc được.

 

Lorenzana cho biết trước đó cô cũng đã được khuyến cáo khi nhận được một danh sách những loại quần áo mà cô không nên mặc: váy ngắn, quần áo bó sát người và áo cổ xẻ!

(THEO TUỔI TRẺ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên