Hát vang những bài “Sắt son niềm tin với Đảng”

Cập nhật: 31-10-2020 | 04:33:50

 Hội thi văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội Liên hiệp Phụ (LHPN) nữ tỉnh tổ chức đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi; khơi dậy tình yêu non sông đất nước, lòng biết ơn sâu sắc của phụ nữ Bình Dương với Đảng, Bác Hồ...

 Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Ban giám khảo trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia hội thi

Tôn vinh phụ nữ Việt Nam

Bằng niềm tin với Đảng, lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam đã cống hiến, chiến đấu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Lịch sử cách mạng Việt Nam mãi không quên những tấm gương phụ nữ ngời sáng như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Định, Đặng Thùy Trâm, Đoàn Thị Liên… Những người phụ nữ sống mãi với hồn thiêng sông núi, là minh chứng cho niềm tin sắt son với Đảng mà những thế hệ phụ nữ Việt Nam. Kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, ngày nay, phụ nữ Bình Dương đã dần khẳng định vị thế, vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Kết quả Hội thi: Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn. Giải nhì thuộc về Hội LHPN huyện Phú Giáo và Hội LHPN huyện Dầu Tiếng. Giải ba thuộc về Hội LHPN TX.Bến Cát, Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một và Hội LHPN TP.Thuận An

Với tinh thần tràn đầy niềm tin yêu và phấn khởi, đông đảo chị em cán bộ, hội viên Hội LHPN của 9 huyện, thị, thành phố, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tự tin thể hiện tài năng hát múa của mình tại hội thi văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Các chị đã hóa thân thành những người nữ anh hùng của dân tộc trong quá khứ và ngày nay để hát vang những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, ca ngợi chiến sĩ, biển đảo, biên giới của Tổ quốc và Bình Dương…

Sắt son niềm tin với Đảng

Trong mọi hoàn cảnh của đất nước, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bình Dương nói riêng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã được các cấp hội phụ nữ sôi nổi tổ chức, thực hiện. Những lời ca tiếng hát như một món ăn tinh thần vô giá khơi dậy tình yêu non sông đất nước, lòng biết ơn sâu sắc của phụ nữ Bình Dương với Đảng, với Bác Hồ cũng như các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phụ nữ Bình Dương đã góp phần giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ và nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó giáo dục, củng cố niềm tin cách mạng trong mỗi con người Việt Nam

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên