Hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

Cập nhật: 21-07-2011 | 00:00:00
    Hàng tỷ đồng đó là số tiền mà Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) nhằm xoa dịu nỗi đau của họ trong cuộc sống hiện tại...        Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Một trong những minh chứng cho cuộc chiến tàn khốc đó chính là những NNCĐDC. Họ từng nếm trải nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì vậy, hội luôn quan tâm giúp đỡ NNCĐDC bằng nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện”.  Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Kim Oanh tặng quà cho người tàn tật, NNCĐDC    Một trong những chương trình được thực hiện hàng năm có ý nghĩa mà bà Liên đề cập là “Tặng xe lăn, quà cho người khuyết tật”. Được biết, nhân Ngày Người khuyết tật 18-4 năm nay, Hội CTĐ tỉnh đã trao tặng 350 phần quà cho người khuyết tật và NNCĐDC trị giá 227 triệu đồng. Toàn bộ số tiền do Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Kim Oanh tài trợ. Phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với NNCĐDC. Một phụ huynh có con là NNCĐDC nói: “Ai sinh con ra mà không mong muốn con mình khỏe mạnh, thông minh. Vì thế, mỗi khi nhìn con mình ngoắc ngoải mà lớn lên từng ngày, tôi rất đau lòng. Cũng may có sự quan tâm của ban ngành, địa phương đã giúp đỡ vượt qua nỗi đau mà vươn lên”.       Một trong những chương trình hướng đến NNCĐDC chính là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Thực hiện cuộc vận động này, các cấp hội đã vận động các Mạnh Thường Quân giúp đỡ trên 5.000 đối tượng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, với gần 4,5 tỷ đồng, các chương trình “Khám chữa bệnh nhân đạo” cũng giúp cho 136.000 lượt người nghèo, NNCĐDC được điều trị bệnh miễn phí và có thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế... Song song đó, hội còn phát động phong trào “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng, vận động các Mạnh Thường Quân cứu trợ thường xuyên, đột xuất cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, có 6.500 trường hợp được giúp đỡ kịp thời với số tiền trên 1 tỷ đồng.     Mặc dù hết lòng giúp đỡ NNCĐDC nhưng chỉ là một phần rất nhỏ trong nỗi đau lớn mà họ đang gánh chịu. Họ vẫn thiệt thòi, có người hàng ngày vẫn chịu cảnh cơ cực, đói nghèo. Bởi họ chỉ là đứa trẻ không lớn vì bị thiểu năng trí tuệ... Hơn lúc nào hết, NNCĐDC rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.    THU THẢO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên