Hiệu quả bước đầu của công tác dân vận trong khối doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp sức mạnh công nhân

Cập nhật: 15-10-2010 | 00:00:00

Trong 5 năm (2005-2010), công tác dân vận (CTDV) của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong khối doanh nghiệp (DN) cũng đã thu được một số kết quả nhất định. Đây là cơ sở quan trọng góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp được đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) và DN tham gia vào các phong trào có ích cho xã hội...

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động, tùy thuộc vào từng loại hình DN, hoàn cảnh DN mà các cấp ủy, đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở đã làm tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng xuống từng cơ sở DN và CNLĐ. Điển hình là cuộc vận động công nhân viên trong các đơn vị tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập vào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở từng cấp theo chủ đề hàng năm như chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy mà kết quả đã thấy rõ. Cuộc vận động này đã làm thay đổi về nhận thức, nhất là dối với giới chủ DN và những người làm công tác quản lý, lãnh đạo. Từ cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, toàn khối đã có 41 tập thể và 84 cá nhân được Đảng ủy khối DN khen thưởng, 2 tập thể và 1 cá nhân được Tỉnh ủy khen.

 

CNLĐ cần thiết phải nắm bắt được các chủ trương, chính sách và pháp luật liên quan đến quyền lợi của chính mình

Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên đã giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của CNLĐ, tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia bàn bạc, góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị và các chế độ liên quan đến quyền lợi. Cùng với đó, phong trào vận động làm công tác xã hội, từ thiện cũng được nhân rộng trong khối DN. Cụ thể, các đoàn thể đã vận động đoàn viên đóng góp xây dựng được 277 căn nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, neo đơn, khó khăn và nuôi dưỡng suốt đời trên 100 mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Một số DN cũng đã xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với giá rẻ, hỗ trợ tiền thuê nhà, tạo sự gắn bó lâu dài giữa CN lao động với DN. Điển hình như Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC), Công ty SX-XNK Bình Dương, Công ty Đầu tư - Phát triển Thiên Nam, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Lâm sản và XNK tổng hợp, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Pisico Đồng An...

Trong thời gian tới, Đảng ủy khối DN cũng đã có kế hoạch, chương trình để thực hiện tốt hơn nữa CTDV trong khối DN do mình phụ trách trong thời gian tới. Trước hết, là thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết như chỉ thị 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường CTDV; nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quyết định 1370-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành kèm theo quy chế phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính trị...

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu, thực hiện quy tắc ứng xử và văn hóa DN; vận động CNLĐ, viên chức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thi đua lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN. Lãnh đạo đơn vị, DN phối hợp các tổ chức, đoàn thể thực hiện đúng và đủ các chế độ, chính sách, giải quyết nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người lao động. Vận động tập hợp thanh niên học tập các bài lý luận chính trị của đoàn và các kiến thức cơ bản về sức khỏe, vui chơi giải trí...

K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên