Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai

Cập nhật: 19-10-2020 | 13:18:44

Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 19/10, trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với các thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức cuộc “Vận động hỗ trợ nhân dân các tỉnh, thành phố duyên hải Trung Bộ bị thiệt hại do lũ lụt.”

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đồng chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng chủ trì.

Tại cuộc vận động, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp và thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, nhà tài trợ trong và ngoài nước cùng cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Để kịp thời hỗ trợ người dân khu vực miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết và kết nối với chính quyền địa phương các cấp để các nhà tài trợ có thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Chia sẻ với những thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Andrew Jeffries cho biết: Từ ngày 20-23/10, sẽ có 3 đoàn thuộc Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai khảo sát, đánh giá thiệt hại tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trên cơ sở đó sẽ có những hỗ trợ cụ thể để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại cuộc họp, các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã cam kết tham gia các cuộc khảo sát thiên tai và hỗ trợ, cứu trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân khu vực miền Trung.

Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã nhận được cam kết hỗ trợ từ Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA), Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ/ USAID, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, từ ngày 19-21/10, mưa to tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và một phần ở phía Nam Nghệ An.

Từ đêm 21/10 đến ngày 23/10 mưa giảm. Tuy nhiên hiện nay có một áp thấp nhiệt đới đã hình thành và dự báo sẽ đi vào Biển Đông ngày 21/10, áp thấp nhiệt đới này được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về khu vực Trung Trung Bộ. Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa to trở lại, nguy cơ lũ chồng lũ với các tỉnh vừa bị thiệt hại nặng nề.

Dự báo xa hơn, ông Hoàng Phúc Lâm thông tin, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 4-6 cơn và áp thấp nhiệt đới, đáng chú ý là 2-4 trong số đó có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam, nên từ nay đến cuối tháng 10, sang tháng 11, mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, các lực lượng tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ thông đường vào Thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích. 

Đối với công tác hỗ trợ người dân, tỉnh đã xuất cấp, phân phối 78 tấn gạo, 450 thùng bánh gạo và 38.700 thùng mỳ tôm từ kho dự trữ lương thực phòng chống thiên tai cấp tỉnh để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ di dời phòng tránh mưa lũ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể của 14/22 cán bộ, chiến sỹ tại vị trí sạt lở Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4), xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, hiện đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn lại và 10 người mất tích tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp từ kho dự trữ quốc gia (đợt 1 từ ngày 6-13/10) gồm 6.000 tấn gạo; 5,5 tấn lương khô; 20.000 thùng mỳ tôm và các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Sơ tán 37.490 hộ với 121.280 người

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ ngày 19/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế đã sơ tán 37.490 hộ với 121.280  người (tỉnh Hà Tĩnh 7.183 hộ/20.761 người, Quảng Bình 7.148 hộ/28.592 người, Quảng Trị 11.084 hộ/34.737 người, Thừa Thiên-Huế 12.075 hộ/37.190 người).

Tính đến nay, có 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập (Hà Tĩnh có 2.704 hộ tại 7 huyện, thành phố Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà; Quảng Bình có 65.231 hộ tại 8 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, Quảng Trạch; Quảng Trị có 53.759 hộ tại 9 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng).

Tính đến 6 giờ ngày 19/10, đã có 124 người bị chết và mất tích, trong đó có 90 người chết; 12 tuyến Quốc lộ; 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 924 ha lúa, 106.616ha hoa màu bị ngập, hư hại; 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện tại, ngập lụt, chia cắt vẫn đang diễn ra tại 4 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên