Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình kiểu mẫu

Cập nhật: 13-06-2011 | 00:00:00

Để nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ (PN) trong gia đình cũng như ngoài xã hội, việc xây dựng một gia đình kiểu mẫu “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là điều tất yếu...

Chú trọng tuyên truyền

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định, để xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đòi hỏi người PN phải có kiến thức. Vì vậy thời gian qua, các buổi tuyên truyền xoay quanh các nội dung như xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe cho gia đình... Đặc biệt, để PN biết đòi hỏi quyền bình đẳng, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với các ngành tổ chức các lớp phòng, chống bạo lực gia đình và đã thành lập được 25 tổ phòng, chống bạo lực gia đình với 232 thành viên... Ngoài ra, còn cấp phát nhiều quyển sách xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng dẫn mô hình câu lạc bộ (CLB) không có trẻ suy dinh dưỡng, chú ý tuyên truyền các kiến thức về tiền hôn nhân, tình bạn, tình yêu... cũng như hạn chế của việc sống thử trước hôn nhân.

 Chị em ngày càng nâng cao kiến thức nhờ tham gia các phong trào hoạt động xã hội do các cấp Hội phụ nữ tổ chức

Những mô hình hay

Bà Phượng cho biết thêm, đến nay toàn hội đã xây dựng được gần 40 CLB với gần 700 thành viên. Các CLB có các tên gọi khác nhau nhưng đều có chung một mục đích là xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no... trong đó, có nhiều CLB hoạt động rất có hiệu quả. Điển hình như CLB “Nam giới là điểm tựa” ở xã Hưng Hòa (Bến Cát). Được thành lập tháng 4-2007, gồm những ông chồng biết tôn trọng, giúp đỡ vợ con trong công việc gia đình và những người có uy tín trong xã. Với mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, đến nay, CLB đã tổ chức hòa giải thành 31 vụ về hôn nhân - gia đình, 9 vụ về bất hòa lối xóm. Trong số đó có nhiều ông chồng đã tự nguyện đăng ký tham gia CLB và trở thành thành viên tích cực, tạo điều kiện cho vợ tham gia sinh hoạt hội và vận động các gia đình khác noi theo. Từ một CLB ban đầu với vài chục hội viên đến nay, CLB này được nhân rộng lên 8 CLB với hơn 200 thành viên trên địa bàn toàn huyện.

Hay CLB “Gia đình hạnh phúc” ở phường Hiệp Thành (TX.TDM). Đây không chỉ là nơi sinh hoạt hữu ích của nhiều gia đình mà các thành viên trong CLB còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác cảm hóa trẻ em chưa ngoan. Cách làm hay của CLB là phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nắm danh sách các đối tượng trẻ em chưa ngoan ở địa phương, sau đó, phân công thành viên theo dõi, tiếp cận, giáo dục các em. Bà Trịnh Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Thành, cho biết, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, một lần chưa được thì mình đến lần hai, lần ba... Bằng sự nhiệt tình, kiên trì của mình, các thành viên trong CLB đã cảm hóa được một số trẻ em chưa ngoan. Xã hội mừng, gia đình các em cũng phấn khởi vì con em họ đã giảm chơi bời lêu lổng; chịu khó học và làm việc hơn.

Chăm sóc sức khỏe cho chị em

Chăm sóc sức khỏe cho chị em cũng là một trong những hoạt động lớn của chương trình hỗ trợ PN xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Thời gian qua, các cấp hội cũng đẩy mạnh các hoạt động bằng cách tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS... Đồng thời, để thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 đạt hiệu quả, các cấp hội cũng đã tổ chức tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi về giáo dục sức khỏe vị thành niên, tình dục an toàn... cho gần 100.000 lượt chị em bên cạnh thường xuyên phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tư vấn dinh dưỡng...

Có một gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là điều ai cũng mong muốn. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, rất cần sự vươn lên của mỗi người. Như lời bà Nguyễn Thị Phượng: Chúng tôi sẽ không làm được gì nếu mỗi chị em không tự phấn đấu, tự học hỏi...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên