Hoàn lưu bão số 1 gây mưa to diện rộng

Cập nhật: 01-04-2012 | 00:00:00

Bão số 1 đã suy yếu khi tiến gần vào đất liền. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng. Tại miền Bắc, không khí lạnh gây rét đậm ở vùng núi. Hà Nội có nắng ấm.

>> Bão giật cấp 12 hướng thẳng Ninh Thuận - Vũng Tàu

>> Bão số 1 gây mưa to ở Đông Nam bộ

  Hướng đi của bão số 1. (Ảnh: TTXVN)Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở Phan Rang (Ninh Thuận) đã có gió giật 18m/s (cấp 8); Phú Quý (Bình Thuận) có gió giật 20m/s (cấp 8)…; ở Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã có mưa 115mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 102mm; Phú Quý 128mm; M Đrắk (Đắc Lắc) 99mm…

Đến 4h sáng nay (1-4), vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Thuận – Bến Tre khoảng 190km về phía Đông Đông Nam, nhưng đã suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 1-4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi vào địa phận các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng ven biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trong khi đó, tại miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục gây rét sâu cục bộ ở một số địa phương vùng núi, thấp nhất 13 độ C; Nền nhiệt ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội lại tăng dần do trưa chiều hửng nắng.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 1-4 như sau:

Phía tây Bắc bộ có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 23 - 26 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi 13 - 15 độ, cao nhất từ 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ, cao nhất 23 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Tây nguyên, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24, cao nhất 26 - 28 độ.

Nam bộ, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên