Hoạt động các cấp công đoàn ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu

Cập nhật: 10-07-2020 | 15:39:01

(BDO) Sáng 10-7, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7,  khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm… (ảnh)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn (CĐ) phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho người lao động (NLĐ) tại nơi làm việc. Các cấp CĐ tiếp tục làm cầu nối cho doanh nghiệp và NLĐ từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng chất lượng bữa ăn tại công ty, hòa giải khi có tranh chấp. Tổ chức hỗ trợ NLĐ bị ngừng việc, nghỉ việc do Covid-19 với mức 500.000 đồng/người, có 1.712 trường hợp được hỗ trợ với số tiền 856 triệu đồng; vận động miễn giảm tiền thuê nhà trọ giúp đỡ NLĐ với trị giá gần 5,5 tỷ đồng, giải ngân cho 379 trường hợp vay Quỹ Cep với số tiền gần 2 tỷ đồng…

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Dĩ An đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động  "Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2020. 

Quỳnh Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên