Học tập và làm theo gương Bác bằng hành động thiết thực

Cập nhật: 16-05-2012 | 00:00:00
Cần, kiệm theo gương Bác, giúp đỡ người nghèo16 con heo đất đỏ rực gắn với 16 cái tên CBNV của quỹ để dọc theo bên hông dãy bàn làm việc để hàng ngày mỗi người bỏ tiền tiết kiệm vào giúp đỡ người nghèo càng làm cho chúng tôi khâm phục. Ngay khi chúng tôi đến tìm hiểu, nhân viên kế toán Nguyễn Thị Ngọc Thu đã bỏ tiền tiết kiệm vào con heo của mình và nói: “Đây là hành động học tập và làm theo gương Bác được 100% CBNV hưởng ứng tích cực khi chi bộ phát động”. Thấy tôi tò mò, ông Võ Văn Út, Chủ tịch HĐQT của quỹ cho biết, ngay từ đầu năm, hưởng ứng chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, kiêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, chi bộ đã phát động việc học tập cần, kiệm theo gương Bác bằng cách nuôi heo đất. Mỗi ngày, mỗi CBNV bỏ ít nhất 1.000 đồng vào đó, tích góp đến cuối năm mỗi người có ít nhất 365.000 đồng để góp phần làm việc thiện, giúp người nghèo. Số dư còn lại, tùy sở hữu của CBNV. Thấy việc làm này vừa tốt vừa thiết thực nên CBNV ai cũng hăng hái tham gia, có ngày nhiều CBNV bỏ vào heo đất từ 50.000 - 100.000 đồng.Ở QTDND Phú Thọ, không chỉ phát động việc học tập và làm theo gương Bác bằng việc nuôi heo đất, giúp đỡ người nghèo mà trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được CBNV của quỹ thực hiện xuất sắc, nhất là việc tham gia xã hội từ thiện ở địa phương như đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học. Trong nhiều năm qua, CBNV của quỹ đã đóng góp trên 150 triệu đồng cho người nghèo, hỗ trợ gần 10 căn nhà đại đoàn kết, tặng trên 4.000 quyển vở cho học sinh nghèo. Ngoài ra, CBNV của quỹ đã dành 1% lương hàng tháng hỗ trợ suốt đời cho 5 người nghèo, tàn tật ở địa phương đến suốt đời. “Hội Chữ thập đỏ TX.Thủ Dầu Một đã công nhận, ghi ơn QTDND Phú Thọ là đơn vị làm tốt công tác xã hội từ thiện nhiều năm liền. Đây cũng là niềm hạnh phúc cho CBNV của quỹ trong việc học tập làm theo gương Bác suốt đời”, ông Võ Văn Út cho hay.Góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi tại địa phươngNếu như ngày chính thức đi vào hoạt động 24-4-1996, quỹ chỉ có vỏn vẻn 176 triệu đồng vốn điều lệ với 890 thành viên tham gia thì đến nay đã tăng lên 2.726 thành viên với số vốn điều lệ 1,44 tỷ đồng, nguồn vốn huy động lên đến trên 60 tỷ đồng. Sự nỗ lực của QTDND Phú Thọ đã tạo niềm tin đối với khách hàng. Qua 16 năm hoạt động, quỹ luôn xác định mục tiêu là không vì lợi nhuận, chủ yếu tương trợ vốn trong các thành viên, bảo đảm bù đắp chi phí, có tích lũy để phát triển và chia lãi cho cổ đông. Do vậy, quỹ luôn phát triển ổn định. Sự thành công này còn được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Dương và Liên minh HTX tỉnh. Ông Võ Văn Út cho hay, thành công nhất của quỹ là phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức trên 70 tổ hội bảo lãnh cho các hội viên nghèo không có tài sản thế chấp để vay vốn tín chấp, mức vay tối đa 15 triệu đồng/hội viên, từ đó góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi tại địa phương.Theo ông Võ Văn Út, trong những năm gần đây, để quỹ hoạt động hiệu quả, được nhân dân địa phương luôn tín nhiệm, chi bộ, HĐQT của quỹ luôn phát động việc học tập và làm theo gương Bác cho CBNV của quỹ, nhất là những bài học gần dân, hiểu dân, thương yêu dân như chính mình. Từ đó đã xây dựng được hình ảnh người cán bộ tín dụng thân thiện với nhân dân. Song song đó, quỹ luôn chú trọng nâng cao trình độ CBNV, dành một phần kinh phí hỗ trợ và khuyến khích CBNV tự học và đăng ký học các lớp dài hạn, ngắn hạn. Tính đến nay, 100% CBNV của quỹ đạt chuẩn. Ông Võ Văn Út chia sẻ: “Quỹ đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động. Đó là sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh, với sự nỗ lực vươn lên của tập thể CBNV trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo của chi bộ luôn chặt chẽ, sâu sát, đề ra nghị quyết sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức trong CBNV được chú trọng thường xuyên, có cơ chế, chính sách pháp lý về quỹ, cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động tín dụng”.HỒ VĂN 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên