Học theo Bác gắn liền với nâng cao hiệu quả công việc

Cập nhật: 16-04-2012 | 00:00:00
Ông Nguyễn Tầm Dương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, qua việc triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tính nghiêm túc và tự giác học tập, công tác góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hàng năm; đưa hoạt động công đoàn ngày càng sâu sát và thiết thực với CNVCLĐ. Riêng năm 2011, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nội dung phong trào thi đua “Làm theo lời Bác”. Ngay sau khi học tập, các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng đăng ký thi đua, qua đó các chi bộ đã đưa nội dung thực hiện đăng ký làm theo của các cá nhân vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hàng tháng; khuyến khích đảng viên ghi nhật ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên trong đơn vị đã cụ thể hóa việc thực hiện phong trào “Làm theo lời Bác” thành phương hướng, kế hoạch hoạt động và tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đoàn viên.Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Theo đó, 100% cán bộ công chức cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã đăng ký và thực hiện tốt các nội dung phát động, trong đó, cán bộ, đảng viên đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, bảo đảm tính hiệu quả trong sử dụng giờ làm việc. Về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, cán bộ công chức trong cơ quan đã thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm điện theo tinh thần Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý chi tiêu. Kết quả, khoản tiết kiệm từ thực hiện khoán biên chế và kinh phí hành chính đã đem lại thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên với hệ số từ 0,2 tiền lương mỗi tháng.Ngoài ra, định kỳ ngày 5 hàng tháng, LĐLĐ đã tổ chức sinh hoạt cơ quan để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan và các bộ phận, đồng thời phổ biến, quán triệt hoặc thông tin về những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới của Đảng, Nhà nước. Ông Nguyễn Tầm Dương cho biết, qua học tập và thực hiện các phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đảng viên và CNVCLĐ thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình để không ngừng hoàn thiện bản thân. Tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ...Tại buổi giám sát về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới đây, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 tại LĐLĐ tỉnh. Đồng thời đoàn đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần khắc phục để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại LĐLĐ tỉnh ngày càng đi vào thực chất trong đời sống cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.TRÍ DŨNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên