Hội Cựu chiến binh phường Thuận Giao: Đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 17-03-2017 | 18:01:59

Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thuận Giao (TX.Thuận An) đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại địa phương.

Hội CCB phường Thuận Giao phối hợp với các lực lượng chức năng phường bảo đảm an ninh trật tự đô thị Ảnh: H.THỦY

Phường Thuận Giao nằm trong khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội phía bắc của TX.Thuận An. Số lượng người lao động ngoài tỉnh đến làm ăn, sinh sống ngày càng nhiều. Điều này có những tác động tiêu cực, ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thêm phức tạp. Để góp phần bảo đảm ANTT, văn minh đô thị, Hội CCB phường Thuận Giao đã xác định phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, động viên các hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, hội đã ký kết liên tịch với UBND phường, Công an, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ về công tác phối hợp hoạt động, hàng năm đều có bổ sung kế hoạch, sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm. Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Giao cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn khá phức tạp, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, Hội CCB phường đã phối hợp với Công an phường, các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các kế hoạch triệt phá các băng ổ nhóm trộm cắp, gây rối, vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn phường. Đến nay, hội có 37 hội viên là tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, 53 hội viên tham gia nòng cốt trong Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm; đã giáo dục cảm hóa được nhiều thanh niên lầm lỡ. Hội cũng có 86 hội viên là chủ nhà trọ và là thành viên của CLB Chủ nhà trọ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người ở trọ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; quản lý chặt chẽ người ở trọ, vận động họ tích cực phòng chống và tố giác tội phạm. Thời gian quan, các hội viên còn cung cấp cho công an khoảng 900 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra phá án nhanh, giữ vững niềm tin cho nhân dân; trực tiếp tham gia bắt hàng chục vụ trộm cắp và hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn, thực hiện tốt việc đăng ký khu nhà trọ văn hóa…

Ông Thắng cho biết thêm, trên cơ sở triển khai kế hoạch hàng năm, hội đã vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động tuyên truyền vận động hội viên CCB và gia đình với các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” lồng ghép với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn luôn ổn định, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Tại các chi hội, hội viên CCB đều phát huy dân chủ, đoàn kết, tích cực tham gia cùng với Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh…

Có thể nói, nhờ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, Hội CCB phường Thuận Giao đã góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua phong trào, người dân thêm gắn bó đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội…

 

 HUỲNH THỦY

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên