Hội Cựu chiến binh Tp.Thủ Dầu Một: Tích cực tham gia nhiều phong trào của địa phương

Cập nhật: 21-10-2019 | 07:56:49

Trong những năm qua, cùng với việc chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Thủ Dầu Một còn tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nhiều mô hình được Hội CCB từ thành phố đến cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động rất hiệu quả.

 Các cựu chiến binh tại TP.Thủ Dầu Một ra quân làm vệ sinh môi trường

Hội CCB phường Chánh Nghĩa có trên 200 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội của 12 khu phố. Thời gian qua, Hội CCB phường đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn phường. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tiến Sơn, Chủ tịch Hội CCB phường Chánh Nghĩa, cho biết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua Hội CCB phường đã thường xuyên vận động hội viên CCB và nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Trên địa bàn có 80 gia đình hội viên CCB có nhà bám mặt đường. Đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện vận động hội viên, nhân dân gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường chính…”, ông Sơn nói và cho biết hàng năm, hưởng ứng Tháng An toàn giao thông quốc gia và những đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, Hội CCB phường đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Hội đã vận động nhân dân tháo gỡ hàng trăm biển quảng cáo, mái che gây khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

 Bên cạnh đó, Hội CCB phường Chánh Nghĩa còn xây dựng mô hình “Phòng chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Cứu hộ, cứu nạn người chẳng may bị tai nạn giao thông”, tổ tự quản bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; mô hình “Mỗi chi hội quản lý một tuyến đường”…

Ông Đỗ Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội CCB TP.Thủ Dầu Một, cho biết Hội CCB phường Chánh Nghĩa cũng như 14 hội còn lại trên địa bàn thành phố thời gian qua đều tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình do thành phố phát động. Các hội cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” như mô hình “Thực hiện văn minh trong việc tang”, “Con đường tự quản về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, “Hiến đất làm đường, chỉnh trang đô thị”… Riêng Hội CCB TP.Thủ Dầu Một đảm nhận việc vận động cơ quan, doanh nghiệp, người dân ra quân thực hiện xây dựng nếp sống van hóa - văn minh đô thị tại tuyến đường 1-12 (đường vào Di tích Nhà tù Phú Lợi) và hẻm 172 (tổ 8, KP.5, phường Phú Hòa).

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục vận động hội viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, “Chung tay xây dựng khu phố văn hóa”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với mô hình “Tấm lòng vàng CCB”, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên, cùng cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Với lòng nhiệt huyết và bản chất người lính Cụ Hồ, những CCB TP.Thủ Dầu Một đang ngày đêm cống hiến sức sức mình trên “mặt trận” phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Đ.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên