Hội Khuyến học huyện Dầu Tiếng: Tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 29-04-2016 | 15:28:54

(BDO) Ngày 29-4, Hội Khuyến học huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiện nay, 12/12 xã, thị trấn của huyện Dầu Tiếng đều thành lập Hội Khuyến học, 39 trường thành lập Chi hội Khuyến học. Trong nhiệm kỳ I (2006-2015), hoạt động khuyến học tại Dầu Tiếng đã đi vào chiều sâu, qua đó khơi dậy phong trào học tập, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Kết quả toàn huyện có 126 gia đình được xét công nhận gia đình hiếu học.

Công tác khuyến học, khuyến tài đã huy động toàn xã hội tham gia, góp phần xây dựng xã hội học tập. Được sự hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, trong nhiệm kỳ Hội Khuyến học các cấp đã trao tặng trên 1.000 suất học bổng, trị giá trên 560 triệu đồng cho học sinh nghèo. Hoạt động này đã giúp học sinh nghèo vượt khó đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, kịp thời động viên học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học huyện Dầu Tiếng đã đề ra kế hoạch thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học các ấp, khu phố và trường học; thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài và góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập…

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới với 19 người, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu làm chủ tịch Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2016-2021.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X