Hội LHPN tỉnh: Sơ kết công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 03-07-2019 | 15:27:44

(BDO) Sáng 3-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhằm sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sơ kết công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự có bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các cấp hội huyện thị, xã phường tham dự.


Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ giai đoạn 2016 – 2019


Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ giai đoạn 2016 – 2019

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tập trung thực hiện các nội dung, cụ thể như: chương trình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, sữa học đường, hỗ trợ nhóm trẻ tư thục, quỹ hỗ trợ phụ nữ biên cương, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020… Hiện nay, Hội LHPN tỉnh có 4 hợp tác xã với 35 thành viên, 43 tổ hợp tác với 337 thành viên, góp phần giải quyết việc làm cho gần 910 phụ nữ địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội LHPN tỉnh; đồng thời, đề nghị thời gian tới các cấp Hội cần tập trung nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của từng cấp Hội, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Hội LHPN tỉnh khen thưởng 18 tập thể, 24 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ giai đoạn 2016 – 2019.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên