Hội LHPN xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng): Hiệu quả từ mô hình “3 có, 3 biết” và “1+1”

Thứ năm, ngày 20/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa giúp chị em phụ nữ cùng tiến bộ, phát triển.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Thực hiện các nội dung thi đua năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Nguyên đã cụ thể hóa và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác hội; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng; đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội LHPN xã Long Nguyên ra mắt mô hình “3 có, 3 biết” và “1+1”

Thực hiện mô hình “1+1” (1 hội viên giới thiệu 1 phụ nữ cho Đảng xem xét kết nạp) với phương châm “Lấy sự đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội”, Hội LHPN xã đã phát động các chi hội thực hiện công tác giới thiệu hội viên, phụ nữ cho Đảng xem xét kết nạp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thời gian đầu, hội có 12 thành viên, Ban Chủ nhiệm có 3 thành viên. Trong năm qua, Hội LHPN xã đã giới thiệu, giúp đỡ cho 9 chị là chi hội trưởng, tổ trưởng, hội viên trên địa bàn xã. Kết quả, cả 9 chị đều vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Trần Thị Thùy Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Long Nguyên, cho biết: “Việc kết nạp hội viên, phụ nữ vào Đảng không chỉ phát triển về mặt số lượng; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em”.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển

Thời gian qua, Hội LHPN xã cũng đã triển khai, thực hiện mô hình “3 có, 3 biết” (3 có: Có hội viên nòng cốt tiên phong đi đầu, có hoạt động hàng tháng thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, có nguồn lực để tổ chức hội hoạt động; 3 biết: Biết mặt và thông tin về hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu hội viên, phụ nữ để giúp đỡ). Chi hội Phụ nữ ấp Mương Đào được Hội LHPN xã Long Nguyên chọn làm điểm thực hiện mô hình “3 có, 3 biết” với 15 thành viên, Ban Chủ nhiệm với 3 thành viên. Mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự nguyện, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý trực tiếp của Hội LHPN xã.

Chị Trần Thị Thùy Duyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Nguyên:

“Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thành lập mô hình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn về kinh phí, trình độ hội viên... Để khắc phục những khó khăn đó, Hội LHPN xã đưa ra một số giải pháp, như: Tranh thủ các nguồn lực và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho hoạt động hội; đào tạo, bồi dưỡng hội viên, phụ nữ, tạo điều kiện tốt hơn cho các hội viên, phụ nữ có cơ hội học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, từ đó có đủ điều kiện, phẩm chất để được Đảng xem xét kết nạp… Hội LHPN xã cũng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “1+1” và mô hình “3 có, 3 biết”, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt hội viên của các chi hội, tổ phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, đưa phong trào phụ nữ xã Long Nguyên ngày càng phát triển...”.

Chị Nguyễn Thị Minh Khai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mương Đào, chia sẻ: “Để mô hình “3 có, 3 biết” hoạt động hiệu quả, chi hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cán bộ chi hội, yêu cầu phải nắm chắc các thông tin về hội viên; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên; thấu hiểu phụ nữ, cụ thể hóa phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm. Định kỳ hàng tháng, chi hội đều tổ chức hoạt động, như: “Ngày thứ bảy văn minh”, ra quân dọn dẹp tuyến đường khu, ấp, văn phòng ấp; đồng thời tổ chức các hoạt động vay vốn hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo đó, chi hội đã thành lập nhóm xoay vòng vốn với 35 thành viên, với tổng số tiền 35 triệu đồng để hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế với lãi suất 0.45%/năm. Trong năm, chi hội cũng đã cho 3 hội viên vay vốn với số tiền 10 triệu đồng/người. Ngoài ra, các thành viên còn thực hiện đóng góp và tiền lãi cho vay từ nguồn xoay vòng vốn. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho 6 chị em ốm đau, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, với tổng số tiền 1,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi hội hỗ trợ 2 phần tập, sách cho con em hội viên khó khăn đến trường trong năm học mới tổng số tiền trên 1 triệu đồng. Để giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế, chi hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 49 hộ gia đình hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 2 tỷ đồng. 

NGỌC NHƯ