Hội LHTN tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Cập nhật: 29-01-2015 | 20:07:37

(BDO) Chiều 29-1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn đã đến dự.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội LHTN tỉnh

Trong thời gian qua, Hội LHTN tỉnh đóng góp xây tặng 80 căn nhà nhân ái, trị giá trên 2,8 tỷ đồng; tổ chức hơn 250 chuyến công tác xã hội về các địa bàn vùng sâu, vùng xa khám và phát thuốc miễn phí, biểu diễn văn nghệ; giúp nhau phát triển kinh tế trong thanh niên trên 4 tỷ đồng; tập hợp trên 50.000 thanh niên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, chi đoàn; trao trên 1.700 phần quà cho thanh niên công nhân không có điều kiện về quê ăn tết với hơn 500 triệu đồng… Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên dân tộc, tôn giáo, phạm nhân, trại viên trẻ hoàn lương. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng đạt được kết quả tốt trên các mặt, nổi bật là việc huy động đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo…

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Năm 2015, Hội LHTN tỉnh tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật cho thanh thiếu nhi; tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên khối đặc thù…

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội LHTN tỉnh, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy nhiệm Thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội LHTN cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên yếu thế, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chăm sóc và giáo dục đối tượng thiếu niên - nhi đồng. Có như vậy, công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới mới tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn.

N. Như - Q.Chiến

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên