Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Nhiều hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông

Cập nhật: 05-12-2018 | 07:22:14

Nhằm nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của hội viên, đặc biệt là ATGT đường thủy nội địa (ĐTNĐ), vận động người thân gương mẫu thực hiện tốt những quy định của pháp luật về ATGT, hàng năm Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, gần gũi.

Trong nhiều chương trình được tổ chức, các cấp Hội đã linh động lồng ghép các nội dung tuyên truyền gắn với tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó tập trung vào những hộ gia đình, hội viên, phụ nữ không đạt tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình thực hiện đạt tiêu chí. Trong 3 năm (2016-2018), các cấp Hội đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động 101 hộ không chấp hành đội mũ bảo hiểm, vi phạm pháp luật ATGT, không mặc áo phao khi tham gia giao thông ĐTNĐ.

Một tiết mục tuyên truyền Luật GTĐB cho đối tượng học sinh, sinh viên. Các hình thức tuyên truyền phong phú về nội dung luôn phát huy được hiệu quả, thu hút nhiều người theo dõi

Nhằm góp phần bảo đảm ATGT cho trẻ em khi tham gia giao thông ĐTNĐ, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức 3 lớp tập huấn “Phòng chống đuối nước trẻ em” tại TX.Thuận An, TX.Bến Cát và huyện Bàu Bàng với 430 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động và phối hợp Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đoàn Thanh niên tổ chức 27 lớp dạy bơi miễn phí cho 730 em học sinh.

Bên cạnh những nội dung trên, các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp với Ban ATGT tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện ATGT, tuyên truyền Nghị định 46/2016/ NĐ-CP... Cũng từ sự phối hợp này, nhiều chương trình tuyên truyền phong phú đã được triển khai trong khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra, các cấp Hội còn tuyên truyền về văn hóa giao thông (VHGT) đường thủy bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và thiết thực như thông qua sóng phát thanh ở các xã, phường, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, thông tin về các nội dung chương trình cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước” tại các bến chở khách và nơi tập trung đông người trên đường thủy, nơi tổ chức các hoạt động du lịch, lễ hội liên quan đến giao thông đường thủy… Qua đó đã tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước” trong toàn xã hội...

Hiện Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục duy trì sinh hoạt 23 câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT” với 465 thành viên, 2 tổ phụ nữ tự quản ATGT và trật tự đô thị với 60 thành viên.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thời gian tới, Hội LHPN tiếp tục phối hợp với Ban ATGT, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền những quy định của pháp luật về ATGT nói chung và ATGT đường thủy nói riêng trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ chức tập huấn, hội thi, tiểu phẩm, băng rôn, tờ rơi. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là cán bộ và gia đình cán bộ Hội phải gương mẫu thực hiện tốt pháp luật về ATGT, mặc áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy...

 

MỸ ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên