Hội Liên hiệp phụ nữ TX.Bến Cát: Nhiều mô hình thiết thực làm theo Bác

Cập nhật: 08-07-2019 | 07:46:40

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5- 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX.Bến Cát đã có nhiều mô hình, cách làm mới mang tính sáng tạo và hiệu quả.

Điển hình, Hội LHPN phường Mỹ Phước có mô hình “Mỗi hội viên một việc làm tốt”. Mô hình đã vận động chị em tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, hội đã tuyên truyền, giáo dục chị em nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và hành động...

Hội LHPN phường Chánh Phú Hòa thì duy trì mô hình “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. Theo đó, mỗi hộ gia đình hội viên hăng hái tích cực trồng cây xanh, vườn rau sạch quanh nhà; tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư; hạn chế sử dụng túi nylon đựng thực phẩm khi đi chợ; thực hành tiết kiệm điện, nước trong tiêu dùng; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình...

Còn tại Hội LHPN xã An Tây, với mô hình “Hũ gạo tình thương”, định kỳ hàng tháng các thành viên, hội viên đã thực hiện giúp đỡ cho 10 chị em phụ nữ nghèo với 20kg gạo/người/tháng...

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên