Hội Luật gia tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

Cập nhật: 06-07-2020 | 08:15:57

Từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; tiếp tục thực hiện mô hình điểm phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lýtại các huyện, thị, thành phố. Theo đó, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức được 31 cuộc tuyên truyền với 2.592 lượt người tham dự. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Hội LHPN tỉnh, hội đã cử 7 luật gia là tư vấn viên, luật sư trực tiếp tư vấn cho hàng trăm hội viên Hội LHPN về các vấn đề hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai…

Bên cạnh đó, hội còn tăng cường công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lýở cơ sở; tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu tư vấn và trợ giúp pháp lýcho nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn, xây dựng mô hình điểm bằng hình thức phát phiếu khảo sát với 3.600 phiếu, phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lýcho nhân dân.

Ngoài ra, hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân vẫn được Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện tại văn phòng hội, Trung tâm tư vấn pháp luật của tỉnh hội, lồng ghép trong các buổi tuyên truyền pháp luật tại mô hình điểm. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã thực hiện tư vấn và trợ giúp pháp lýmiễn phí 171 vụ việc, giải quyết khiếu nại ở cơ sở được 40 vụ…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên