Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Cập nhật: 14-10-2019 | 18:15:33

(BDO) Chiều 14-10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Sau 15 năm triển khai Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), khu vực KTTT mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện, cả nước có 101.405 tổ hợp tác (THT), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 57,3%. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003.

Về HTX, toàn quốc có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003. Số lao động làm việc trong HTX là 1,2 triệu người, tăng 157.000 người (khoảng 14,8%) so với năm 2003. Qua đó, cho thấy số lượng các HTX trên cả nước tăng theo từng năm; đồng thời chất lượng hoạt động được nâng lên. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt hơn 4,4 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng tăng, năm 2003 đạt 15,7 triệu đồng/năm thì đến năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/năm.

Tại Bình Dương, khu vực KTTT trong những năm qua, mà nòng cốt là HTX, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả tốt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống cộng đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện toàn tỉnh hiện có 137 THT với hơn 1.400 thành viên, vốn hoạt động trên 78 tỷ đồng; 167 HTX, quỹ tín dụng nhân dân (so với 2003 tăng 315,79%) với trên 55.000 thành viên, vốn điều lệ gần 771 tỷ đồng. Đến nay, 100% HTX trong tỉnh đã chuyển đổi hình thức tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, thương mại - dịch vụ… làm ăn đều có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; thu nhập, đời sống thành viên, người lao động hàng năm đều tăng.

THOẠI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên