Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Cập nhật: 05-08-2016 | 16:34:36

(BDO) Chiều 5-8, tại UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Nội dung hội nghị bàn giải pháp giao lại đất của các công ty cao su đang quản lý cho tỉnh quản lý phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có đồng chí Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vào quá trình phát kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI


Ông Trần Văn Nam (giữa,thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Thanh Liêm (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
. Ảnh: XUÂN THI

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lý dự kiến sẽ bàn giao lại cho tỉnh quản lý phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ nay đến năm 2020, Bình Dương cần trên 1.800 ha đất của các công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lý để bàn giao lại cho tỉnh quản lý nhằm phát triển các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phát biểu thống nhất chủ trương bàn giao lại đất đang quản lý cho các địa phương của tỉnh để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội.


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chứng kiến lễ ký kết biên bản thống nhất chủ trương bàn giao đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc hợp tác toàn diện với tỉnh Bình Dương. Các công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Nam lưu ý các địa phương cần lưu ý khi quy hoạch sử dụng đất để làm dự án kinh tế-xã hội cần đúng mục tiêu, tiết kiệm quỹ đất. Đồng chí Trần Văn Nam cũng mong rằng, trong thời gian tới, giữa tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hơn nữa.

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đối với việc bàn giao đất của các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lý cho tỉnh phát triển kinh tế-xã hội cũng cần thống nhất trong thời gian sớm nhất, giao Sở Tài nguyên-Môi trường chủ động rà soát, thống nhất theo đúng quy trình.

Hội nghị đã ký kết biên bản thỏa thuận thông nhất chủ trương giao đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho tỉnh Bình Dương để phát triển các dự án phát triển kinh tế-xã hội.   

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên