Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 18-05-2018 | 21:58:52

(BDO) Sáng 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5-2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì điểm cầu tại Bình Dương.


Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đã thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-5 đến ngày 12-5, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra với 226 đại biểu tham dự. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017 và một số vấn đề về công tác cán bộ. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu mời dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết hội nghị.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông cũng đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành khóa XII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 của cả nước và địa phương; thông tin kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên